![]() |
Scolari (giữa) đang từng bước giúp Chelsea đi vào quy củ và tiến bộ. Ảnh: AP. |
Grant bị Chelsea sa thải hồi tháng 5, chỉ ba ngày sau khi cùng CLB này để thua MU trong loạt penalty trận chung kết Champions League. Thay ông là nhà cầm quân người Brazil, Felipe Scolari. Tài năng và bản lĩnh từng thể hiện ở cả cấp độ ĐTQG lẫn CLB, mà đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2002, khiến HLV này được kỳ vọng sẽ đem lại bầu không khí yên bình trong phòng thay đồ vốn luôn sóng gió dưới thời vị tiền nhiệm người Israel.
Từ góc độ một người từng ở trong cuộc và kinh nghiệm nhiều năm cầm quân, Grant tin rằng Chelsea đã chọn đúng người khi bổ nhiệm Scolari tiếp quản chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge. "Chỉ trong vòng vài tháng qua, họ đã có những chuyển biến rất tích cực. Với Scolari cầm lái, tôi nghĩ rằng Chelsea sẽ mạnh hơn cả MU và Arsenal. Ông ấy là một HLV giỏi và chắc chắn sẽ đem lại thành công cho đội bóng. Chelsea đang có cơ hội lớn để trở lại ngôi vô địch giải Ngoại hạng".
Nhưng Grant cũng chua chát khi nhìn lại 8 tháng ở CLB này: "Khi tiếp quản đội bóng từ Mourinho, truyền thông Anh cũng như nhiều cầu thủ Chelsea đều hoài nghi ở năng lực của tôi. Nhưng rồi cùng với thời gian, tôi đã đã chứng tỏ được bản thân trước họ trong giai đoạn hai hoặc ba tháng cuối mùa và suýt làm nên cú hat-trick danh hiệu. Chỉ có điều ngần ấy vẫn không đáp ứng được đòi hỏi từ CLB".
![]() |
Grant (áo đen) vẫn chưa nguôi cay đắng vì phải chia tay Chelsea. Ảnh: AP. |
Thực tế cũng cho thấy, HLV người Israel đã làm không tồi. Ông vực dậy một đội bóng đang có dấu hiệu chững lại dưới thời Mourinho, rồi tăng tốc mạnh mẽ vào giai đoạn cuối mùa bóng để cán đích ở ngôi Á quân giải Ngoại hạng, vào đến trận chung kết Champions Leaguee và Cup Liên đoàn Anh. Tuy nhiên, với ông chủ giàu tham vọng Abramovich, kết quả ấy dù sao vẫn chỉ là thất bại.
Phương Minh