![]() |
Ảnh: eWeek |
Như thế, google (không viết hoa chữ cái g) đã trở thành một ngoại động từ. Đây không phải là tin vui đối với tập đoàn của Sergey Brin và Larry Page. Đầu tuần này, họ vừa công bố 10 nguy cơ mà công ty sẽ phải đương đầu trong việc bảo toàn doanh thu. Một trong số đó được Google gọi là Q-10 đề cập đến mặt trái của việc quá thành công trên thị trường.
"Chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức liên quan đến nhãn hiệu, chẳng hạn từ "Google" sẽ trở nên quá phổ biến khiến nó được coi là từ đồng nghĩa với 'search' (tìm kiếm). Nếu điều này xảy ra, chúng ta khó có thể bảo vệ được thương hiệu của mình", Google cho biết.
Phiên bản trực tuyến của Merriam-Webster định nghĩa "google" là hành động sử dụng công cụ Google để thu nhận thông tin về người hoặc sự vật, hiện tượng nào đó trên mạng. Nhưng về lâu dài, từ này có khả năng sẽ được giải thích ngắn gọn là "tìm kiếm trên Internet" nói chung.
Ngoài "google", từ điển Merriam-Webster còn bổ sung thêm những thuật ngữ như "spyware" (phần mềm gián điệp), "ringtone" (nhạc chuông) hay "mouse potato" (người dành quá nhiều thời gian sử dụng máy tính)...
T.N. (theo VNUNet)