Theo Bloomberg, đơn kiện được một nhóm luật sư đệ trình lên Tòa án phúc thẩm của Anh, cáo buộc Google không khuyến khích cạnh tranh trên Play Store bằng cách tính phí hoa hồng 30% đối với các giao dịch mua ứng dụng tại cửa hàng. Nhóm khởi kiện cho rằng khoản phí này là "quá mức và bất hợp lý" với đa số người dùng.

Google đối mặt với nhiều vụ kiện tập thể gần đây. Ảnh: Reuters.
Cũng theo đơn kiện, mức thiệt hại ước tính với các giao dịch trên Play Store tới 920 triệu bảng (khoảng 1,3 tỷ USD). Nhóm khởi kiện cho rằng những người đã sử dụng các thiết bị Android, gồm điện thoại và máy tính bảng, từ tháng 10/2015 trở về sau tại Anh phải được bồi thường.
"Google đã tạo ra thị trường ứng dụng Android và chi phối nó. Khách hàng bị ép phải mua hàng ở Play Store vì họ không còn lựa chọn nào khác và phải trả khoản phí 30% khi giao dịch. Điều này không hợp lý", Liz Coll, người dẫn đầu vụ kiện, cho biết.
Trong khi đó, Google cho rằng 97% nhà phát triển trên Play Store không bị áp khoản phí nào, đồng nghĩa các ứng dụng họ đưa ra đều miễn phí và hầu hết người dùng không phải chi tiền cho chúng. Google cũng khẳng định chỉ 0,1% nhà phát triển trên Play Store chịu phí doanh thu 30% và hầu hết là các doanh nghiệp có doanh thu trên 1 triệu USD.
Theo đại diện Google, người tiêu dùng và nhà phát triển có quyền lựa chọn các nền tảng khác. Riêng người dùng hiện nay có thể tải ứng dụng Android trên nhiều cửa hàng hỗ trợ, thay vì chỉ Play Store.
Hồi tháng 5, nhóm đứng sau đơn kiện của Google đã đưa ra cáo buộc tương tự nhằm vào Apple. Nhóm yêu cầu "Quả táo" trả 1,5 tỷ bảng Anh (2,1 tỷ USD) vì các hành vi độc quyền trên App Store.
Ngoài Anh, cả Google và Apple đang trở thành mục tiêu điều tra chống độc quyền của Liên minh châu Âu.
Như Phúc (theo GizChina)