Thứ sáu, 25/7/2025
Thứ ba, 18/8/2020, 09:39 (GMT+7)

Good Ghost - BMW R100RS biến hình sau 40 năm

Mẫu môtô phân khối lớn đời 1980 thay đổi hoàn toàn sau màn lột xác do hãng độ Đức thực hiện.

Dirk Oehlerking của hãng Kingston Custom (Gelsenkirchen, Đức) sở hữu một loạt tác phẩm độ ấn tượng. Trước Good Ghost, Dirk nổi tiếng với hai tác phẩm biến tấu từ hai chiếc BMW động cơ boxer cổ điển, tên gọi White Phantom và Black Phantom. Tác phẩm thứ ba được nâng lên tầm cao mới.

Phiên bản gốc là một chiếc BMW R100RS đời 1980, động cơ boxer hai xi-lanh, bốn thì, dung tích 980 phân khối.

Thực tế, Dirk chưa từng có ý định tạo ra chiếc Phantom thứ ba. Anh vốn chỉ định làm một chiếc duy nhất, nhưng đã không thể từ chối lời đề nghị của nhà sưu tầm Bobby Haas - một nhiếp ảnh gia, tác giả của 6 cuốn sách ảnh nổi tiếng. Thậm chí Haas có riêng một bảo tàng môtô mang tên mình.

Nếu chiếc White Phantom được che kín phần giữa xe, và Black Phantom kín hết bánh sau tới sát bánh trước, thì Good Ghost được phủ kín toàn bộ thân xe. Bộ quây đặc biệt này được Dirk tạo hình thủ công từ nhôm dày 2 mm và nặng tổng cộng 21 kg.

Bình xăng được làm mới với dung tích nhỏ hơn nguyên bản. Một hàng dọc 4 đồng hồ tròn cổ điển hiệu MMB trên bề mặt da bọc.

Dirk chuyển mọi đường dây vào bên trong bộ quây, lắp thêm bộ lọc K&N, và tự chế các cổ góp. Ống xả làm bằng thép không gỉ.

Khi phần da bọc phía trên bình xăng được nâng lên, cho thấy hộc đựng đồ cũng bọc da, là nơi để một chai rượu và một ly thủy tinh. Trong đó còn có một chiếc mở nút chai, bu-gi dự phòng.

Hai bên hông xe là hai "cánh cửa", nơi cũng được bọc da và chứa bộ dụng cụ sửa chữa.

Một cách xử lý cổ điển khác là kiểu lưới tản nhiệt "quả thận" lấy cảm hứng từ một chiếc BMW 328 Roadster đời 1936. Phía trên là đèn pha tròn. Tay nắm bọc da kết hợp những đường nét hoài cổ khác.

Ổ khóa nằm phía bên trái, sát trên động cơ. Phía dưới là chỗ để chân lấy từ một chiếc BMW R12. Dirk tự chế bộ chân phanh và sang số.

Mỹ Anh (Theo Bike Exif)