![]() |
Gốm sứ thô đang chuẩn bị vào lò gas. |
Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, chủ nhiệm HTX Thái Dương cho biết, khi Mỹ bãi bỏ cấm vận, ông đã chủ động tham dự hội chợ hàng gốm tại Cộng hòa Liên bang Đức. Sau đó, ông sang Mỹ để tìm hiểu thị trường. Một số người bạn đã giới thiệu ông với các siêu thị Mỹ. Họ xem qua mẫu mã trong catalogue và nhận bán hàng cho Thái Dương với số lượng ít để xem người Mỹ có chấp nhận không. Trở về nước, ông Nghĩa chuẩn bị đủ các thủ tục để chuẩn bị xuất hàng theo yêu cầu của họ và thật bất ngờ, người Mỹ đã chấp nhận sản phẩm của HTX Thái Dương.
Ông Nghĩa cho biết, để vào được thị trường Mỹ không phải chuyện dễ bởi hàng rào thuế quan và sự kiểm tra nghiêm ngặt của người Mỹ đối với hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam xuất vào thị trường Mỹ phải chịu thuế suất cao nhất, vì vậy lợi nhuận không đáng kể nhưng bù lại đây là thị trường đầy tiềm năng.
Sau 4 năm miệt mài khai thông, đến nay, mỗi tháng, HTX Thái Dương có 20 container sản phẩm được nhập khẩu vào thị trường Mỹ. 4 năm qua, gốm sứ đã mang về cho HTX 10 triệu USD. Với 14 lò nung sử dụng nhiên liệu gas với hơn 1.000 mẫu hàng hóa khác nhau cùng những người thợ lành nghề, sản phẩm của Thái Dương đã có mặt trên 28 quốc gia, cạnh tranh được với hàng Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan.
(Theo Thương Mại, 27/4)