Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, Goldman đã quảng cáo sai về chất lượng các khoản vay được chứng khoán hóa và bán cho nhà đầu tư, trước bong bóng bất động sản và khủng hoảng tài chính. Khoản tiền dàn xếp trên bao gồm 2,4 tỷ USD phạt dân sự, 1,8 tỷ USD trả cho các chủ nhà và người vay bị ảnh hưởng, 875 triệu USD để giải quyết các khoản bồi thường khác.
"Goldman Sachs phải chịu trách nhiệm về các sai phạm nghiêm trọng, khi cam kết với nhà đầu tư rằng chứng khoán họ bán ra được đảm bảo bởi tài sản tốt. Dù họ biết các tài sản đó có thể sụt giá bất kỳ lúc nào", thông báo cho biết. Hoạt động này diễn ra trong giai đoạn 2005-2007.
Trước đó, nhiều nhà băng lớn của Mỹ cũng đã phải nộp phạt hàng tỷ USD vì sai phạm tương tự. JP Morgan Chase đã phải nộp tổng cộng 13 tỷ USD, Bank of America là 16,6 tỷ USD, Citibank nộp 7 tỷ USD và Morgan Stanley 3,2 tỷ USD.
Khoản phạt do các nhà băng đàm phán với một nhóm hoạt động có tên Residential Mortgage Backed Securities. Nhóm này được thành lập năm 2012 để điều tra các hoạt động trên thị trường cho vay thế chấp. Eric Schneiderman - người đứng đầu cơ quan pháp lý New York kiêm đồng điều hành tổ chức này cho biết số tiền thu được sẽ dùng hỗ trợ đà phục hồi của thị trường.
Hà Thu (theo AP)