1. Đề kiểm tra có một số câu hỏi kiến thức toán logic tương đối khó. Ngoại trừ bài toán chuyển động tìm người chạy nhanh nhất khi biết quãng đường và thời gian là bài dễ nhất thì những bài còn lại đều tương đối khó.
- Cho quãng đường và thời gian chạy của 4 bạn Minh, Anh, Hung, Dung trong bảng là:
Student | Metres | Time (second) |
Minh | 30 | 6 |
Anh | 40 | 10 |
Hung | 54 | 15 |
Dung | 80 | 25 |
Who runs fastest? (Đáp án: Minh)
- Bài toán tìm số tiếp theo trong dãy số: 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 thuộc dạng toán sai phân, rất khó đối với một số thí sinh. (Đáp án: 65)
Chú ý: 2 + 3 = 5; 5 + 5 = 10; 10 + 7 = 17; …
- Bài toán IQ ghép hình tuy không quá khó nhưng dễ gây nhầm lẫn cho thí sinh. Thí sinh phải được làm quen trước mới có thể giải được bài này. (Đáp án: Hình vuông)
Chú ý: Khi ghép hai hình, phần chung bị bỏ đi và giữ lại phần riêng của mỗi hình.
- Bài kiểm tra IQ về kỹ năng quan sát, so sánh, tìm số chi tiết khác biệt giữa 2 tấm hình. (Đáp án: 2 chi tiết)
- Bài toán về mèo, chó, gà tuy không khó nhưng cách ra đề lạ, dùng hình ảnh thay thế cho các số:
Chó: Gà = Chó
Mèo: Gà = Mèo
Chó – Mèo = Gà
Chó + Mèo = 10 + Gà
Đề bài hỏi Chó tương ứng với số mấy? (Đáp án: Chó = 6; Mèo = 5; Gà = 1)
- Bài toán về lượng nước tiêu thụ (đề bài bằng tiếng Việt) gây khó hiểu với thí sinh. Theo công bố, đây là bài kiểm tra năng lực bằng tiếng Anh(?)
- Theo các nhà khoa học, để đảm bảo sức khỏe thì mỗi người nên đi bộ 6 km mỗi tuần. Trung bình mỗi người đi 100 bước/phút. Mỗi bước dài 0,4 m. Hỏi cần có bao nhiêu thời gian để mỗi người đi hết 6 km? (Đáp án: 150 phút)
2. Một số câu hỏi về tự nhiên, xã hội, khoa học đòi hỏi kiến thức tổng hợp của thí sinh. Chẳng hạn những câu hỏi:
- Khi nấu ăn, cách nào không cần dùng đến ôxy trong không khí? (Đáp án: Điện)
- Nhóm thức ăn nào có nhiều chất xơ? (Đáp án: Rau, củ, quả)
- Trong đêm, có nên đặt nhiều cây xanh trong phòng ngủ hay không? (Đáp án: Không)
- Alex đang đứng ở đường Lê Lợi (kèm bản đồ). Hãy chỉ đường để Alex tới nhà thờ Đức Bà? (Không quá 20 từ).
(Đáp án: First, you go up to Pasteur Street, over Han Thuyen Street an then turn left to 30 - 4 Park and go straights).
- Thuyền chèo di chuyển nhanh là nhờ gì? (Đáp án: Dòng chảy)
- Hãy dịch câu tục ngữ sau: “When you eat fruit, you will remember the person who plant it”. (Đáp án: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây).
3. Câu hỏi về quê hương của vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên gây khó khăn, ức chế cho thí sinh, dù đề đã gợi ý cụm từ “Tây Đô”. Bởi Ánh Viên được đặt cạnh những câu hỏi về những nhân vật, sự kiện lịch sử lớn của Việt Nam và những kiến thức về địa lý như:
- Việt Nam hoàn toàn thống nhất vào năm nào? (Đáp án: 1975);
- Năm xảy ra sự kiện xe tăng húc đổ Dinh Độc Lập (kèm ảnh)? (Đáp án: 1975);
- Nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước? (Đáp án: Bến Nhà Rồng);
- Tên vị Đại tướng (kèm ảnh) đã chỉ huy giành chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ? (Đáp án: Đại tướng Võ Nguyên Giáp);
- Ai đã 3 lần chiến thắng giặc Mông Nguyên? (Đáp án: Trần Quốc Tuấn);
- Câu nói nổi tiếng “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc” là của ai? (Đáp án: Trần Bình Trọng);
- Thành phố nào là trung tâm thương mại lớn nhất của cả nước? (TP HCM)
- Tỉnh nào không sản xuất muối? (Đáp án: Đăk Lăk);
- Vùng đất nào ở TP HCM giáp biển nhiều nhất? (Đáp án: Cần Giờ)
4. Chúng tôi nghĩ rằng, năm nay, cách tổ chức ra đề bằng hình thức kiểm tra năng lực học sinh bằng tiếng Anh là rất tốt, hợp lòng dân. Đề thi tương đối hay, kiến thức rộng. Để làm tốt, đòi hỏi thí sinh cần phải có năng lực tiếng Anh thực sự, có kiến thức nền tảng của nhiều môn học, có kiến thức xã hội và đặc biệt là năng lực tư duy.
5. Việc không đưa đề kiểm tra ra ngoài, cùng việc thu toàn bộ giấy nháp của thí sinh phải chăng chưa thật minh bạch? Thí sinh sẽ khó khăn trong việc kiểm tra lại đáp án và để so sánh khi được báo điểm bài thi. Đề kiểm tra đã có nhiều sáng tạo nhưng với cách ra đề và tổ chức kiểm tra như thế đôi chỗ chưa thực sự thuyết phục!
Các thầy cô Nguyễn Viết Xuân, Hoàng Trọng Hảo, Nguyễn Thị Diện