Người gửi: Trieu Viet Hung,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: "ai cũng biết ....."
Trích :
Tháng 9/2004: Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung bị người tình cũ mang một số ảnh khỏa thân của cô tới cơ quan báo chí.
Tháng 10/2004: Hà Kiều Anh cùng diễn viên Mỹ Uyên tắm dưới suối, để lộ bộ ngực trần xuất hiện trên mạng Internet.
Tháng 1: Những tấm ảnh khỏa thân của người mẫu, diễn viên Bảo Hòa bị phát tán.
Đầu tháng 3: Đoạn phim giữa diễn viên Yến Vy và người tình xuất hiện trên mạng Internet.
Qua các sự kiện trên, tôi cho rằng:
1. Tình hình phát tán những thước phim hoặc hình ảnh nhạy cảm trên mạng đang có chiều hướng gia tăng và sẽ gia tăng dữ dội trong thời gian tới.
2. Ai cũng công nhận đó là những hành vi bỉ ổi, đồi bại, xấu xa cần ngăn chặn, và ngăn chặn càng sớm càng tốt. Hầu như thủ phạm (?) cũng đều lộ mặt.
Tôi tự nghĩ, không cần chờ đến lúc nạn nhân khởi kiện bằng đơn từ, mà cơ quan công an phải tiến hành điều tra ngay từ lúc phát hiện trên mạng, thẩm vấn ngay những đối tượng tình nghi, và đưa ra tòa những người phạm tội. Tới giờ này, tôi có cảm nghĩ "ai cũng biết, chỉ một mình công an không biết".
3. Báo chí không nên quá nhạy bén trong việc này (khác nào tiếp tay quảng cáo).
4. Bộ phận an ninh mạng cần tích cực hơn trong việc ngăn chặn các trang web đồi trụy.
5. Quốc hội nên nhanh chóng soạn thảo và hoàn thiện luật hoặc các văn bản dưới luật về việc thành lập cảnh sát Internet (như một số nước đã làm), về việc phát tán các thông tin "nhạy cảm" trên mạng... để cơ quan điều tra tố tụng dễ làm việc.
Vài ý kiến gợi ý toà soạn.