
Theo Egypt Flag, quốc kỳ hiện sử dụng được chính thức thông qua vào ngày 4/10/1984, gồm nền đỏ trắng đen và con chim ưng ở giữa. Trong đó, màu đỏ tượng trưng cho sự đấu tranh chống lại ách đô hộ của người Anh (giai đoạn trước 1952). Màu trắng tượng trưng cho cuộc cách mạng năm 1952 nhằm chấm dứt chế độ quân chủ mà không gây đổ máu. Màu đen đại diện cho việc kết thúc đàn áp nhân dân Ai Cập của chế độ quân chủ và chế độ thực dân Anh (giai đoạn sau 1952).
Ở trung tâm lá cờ, chính giữa dải màu trắng là biểu tượng con chim ưng đang ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng lưng, biểu tượng của sức mạnh và quyền lực. Nó được gọi là "con chim ưng Salaitna", theo tên vị lãnh tụ đã đánh bại quân thập tự chinh của châu Âu năm 1175.