Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã CK: GDT) vừa diễn ra, bà Lê Hải Liễu – Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này cho biết, số lượng đơn hàng trong quý I năm nay đã hoàn thành phân nửa kế hoạch năm. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới có thể giảm mạnh do căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang, cộng thêm việc chi phí nguyên liệu gỗ tăng ngoài tầm kiểm soát trong khi khách hàng không đồng ý đề xuất tăng giá bán.
“Năm qua, thị trường châu Á đóng góp 77% vào tổng doanh thu công ty. Trong đó, Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm tỷ trọng lớn nhất nên bất kỳ xung đột nào xảy ra quanh khu vực này đều có thể khiến đơn hàng bị tác động tiêu cực”, bà Liễu giải thích và cho hay công ty đang đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới tại thị trường Mỹ, Australia và cố gắng đạt mức tăng trưởng doanh thu của nhóm khách hàng này là 20% một năm. Ngoài ra, công ty cũng đưa thương hiệu tiếp cận và phát triển ổn định tại các nước trong khu vực như Singapore, Myanmar… để hạn chế phụ thuộc vào những thị trường nhiều rủi ro.
Gỗ Đức Thành lo ngại biến động chính trị ảnh hưởng đến các đơn hàng xuất khẩu. |
Trong giai đoạn đầu năm, ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 63 tỷ và 32 tỷ đồng. Nếu trừ khoản lợi nhuận 19 tỷ đồng tiếp tục được ghi nhận từ chuyển nhượng lô đất Mỹ Phước 2 (tỉnh Bình Dương) do trước đó vướng một số thủ tục hành chính với đối tác nước ngoài thì kết quả kinh doanh có phần sụt giảm so với năm trước.
Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 356 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 102 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với năm trước. Dự kiến nếu hoàn thành mục tiêu này, công ty sẽ chia cổ tức với tỷ lệ dao động 40-70%, trong đó tỷ lệ chi trả bằng tiền mặt và cổ phiếu cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
Trả lời chất vấn của cổ đông về việc nhiều năm liên tiếp đặt ra mục tiêu kinh doanh thận trọng, chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng, người đứng đầu Gỗ Đức Thành cho biết thực tế khả năng của công ty vượt xa kết quả hiện tại, nhưng chủ trương của doanh nghiệp là mở rộng dè dặt, chấp nhận phát triển ở mức độ chừng mực để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ. So với nhiều doanh nghiệp cùng ngành sử dụng gỗ nhập khẩu giá thành cao, doanh thu của công ty tương đối thấp nhưng nhưng biên lợi nhuận lại nằm trong nhóm dẫn đầu, đồng thời chủ động được nguồn nguyên liệu gỗ cao su giá rẻ.
“Rất nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô hoành tráng nhưng chết tại chỗ. Chúng tôi không theo con đường đó. Gỗ Đức Thành sẽ đi chậm nhưng chắc chắn, có thể đợi lúc chín muồi mới xem xét đầu tư thêm”, bà Liễu nói và nêu ví dụ dẫn chứng, sau khi thu về khoản tiền lớn từ thương vụ chuyển nhượng đất, ban lãnh đạo từng nghĩ đến việc dùng số tiền này đầu tư vào các mã cổ phiếu tăng trưởng tốt nhưng lo ngại biến động nên lựa chọn cách tốt nhất là gửi ngân hàng.
Liên quan đến vấn đề định hướng chuyển hướng phát triển thị trường nội địa và mảng đồ chơi trẻ em nhưng đến nay chưa thấy cải thiện, bà Liễu cho biết thị trường nội địa khó điều khiển do chi phí bán hàng cao, ký gửi hàng siêu thị liên tục đòi tăng mức chiết khấu, khuyến mãi nếu không muốn bị trả hàng về. Trong khi đó, xuất khẩu hiện có biên lợi nhuận gộp rất ổn định và tăng trưởng đều đặn nên công ty vẫn tập trung vào đây.
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 cho thấy, doanh thu và lợi nhuận sau thuế giữ vững đà tăng trưởng 4 năm liên tiếp, lần lượt đạt 323,6 tỷ đồng và 95,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu đồ dùng nhà bếp chiếm tỷ lệ gần 74%, kế tiếp là mặt hàng gia dụng, bàn ghế và đồ chơi dành cho trẻ em. Nếu không tính lợi nhuận chuyển nhượng đất thì doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính đạt mức tăng trưởng lần lượt 10% và 17%.
Vì lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt gần 7.200 đồng, vượt xa mức 4.400 đồng của cùng kỳ năm trước nên công ty cũng tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 từ 35% lên 60% (tương đương 6.000 đồng mỗi cổ phần). Đây là mức chia cổ tức cao nhất từ khi công ty niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2009.
Phương Đông