Vậy là Su của mẹ đã hơn 3 tuổi rồi đấy. Nhanh quá phải không con. Bây giờ thời tiết lại đang giao mùa, chắc cũng có nhiều bé như Su của mẹ từng bị dị ứng do thời tiết con nhỉ. Vì vậy mẹ lên đây chia sẻ kinh nghiệm chăm con hy vọng sẽ giúp ích cho các mẹ khác.
![giup-con-phong-tranh-di-ung-thoi-tiet](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2015/11/17/8-8394-1447753292.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Mx-RmAebcutJmRzilr3W7g)
Mẹ nhớ mỗi lần thời tiết thay đổi đột ngột là khắp người con lại ngứa ngáy, bắt mẹ gãi không ngừng tay. Mà càng gãi thì da con lại càng kích ứng, mẩm đỏ, sưng tấy. Mẹ đã cho Su đi khám tại Bệnh viện da liễu Trung ương. Bác sĩ nói con bị dị ứng thời tiết. Bác sĩ cho thuốc và cũng khuyên một số điều mong con sớm khỏi. Những ngày chăm con mẹ cũng đã gỡ gạc ra nhiều điều.
Đối với trẻ bị dị ứng thời tiết như con thì cần sử dụng kem giữ ẩm phù hợp, hạn chế tắm nước quá nóng, tăng cường uống nước, ăn hoa quả. Các mẹ còn có thể sử dụng những loại nước tắm dịu nhẹ để tắm cho bé; cũng có thể tắm cho trẻ bằng các loại lá như chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới…
Ngoài ra, mẹ còn chịu khó xem thời tiết hơn, cẩn thận cho con từng manh áo, chiếc khăn quàng cổ giữ ấm khi ra khỏi nhà. Mẹ cho con uống thuốc bổ, vitamin cần thiết ngăn ngừa cảm cúm, tiêm phòng bệnh cúm cho con, cung cấp nhiều chất kháng thể qua các loại nước ép trái cây như cam, bưởi, dưa hấu… Mẹ nấu cho con ăn những món tăng cường dinh dưỡng, đảm bảo cơ thể khỏe mạnh như: các món cá, rau trái… Đồng thời, mỗi ngày mẹ cho con uống 3 ly sữa để tăng thêm dinh dưỡng phát triển trí não.
Chúc các mẹ có bé bị dị ứng thời tiết nhanh khỏi nhé!
Nguyễn Thị Thu Đông