Ngày 16/2, ThS.BS Đặng Nam Hải, Khoa Hô hấp - Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết bệnh nhân vào viện với tình trạng thiếu máu, tăng bạch cầu ái toan - một trong những chỉ điểm của tình trạng nhiễm ký sinh trùng, viêm phổi. Từ kết quả nội soi, bác sĩ xác định người bệnh nhiễm giun lươn nặng ở phổi và ruột trên cơ địa suy giảm miễn dịch, phải điều trị với thuốc đặc hiệu.
"Dị vật" màu trắng xám (giun lươn) từ dịch rửa phế quản phổi người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Nhiễm giun lươn là tình trạng nhiễm ký sinh trùng thường gặp ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như Việt Nam, với tỷ lệ nhiễm có thể lên đến 20%. Người bệnh có thể bị nhiễm khi tiếp xúc với ấu trùng giun lươn trong đất hoặc khi trứng giun nở trong ruột và tự sinh sôi.
"Ấu trùng giun lươn không chỉ gây bệnh ở đường tiêu hóa mà còn có thể xâm nhập vào phổi và các cơ quan khác, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng", bác sĩ nói.
Mới đây, bệnh viện tiếp nhận người đàn ông 69 tuổi, từng ung thư thanh quản, đến khám vì ăn kém, nôn ói, đau bụng, ho và khó thở trong 10 ngày. Chụp phim cắt lớp vi tính ngực và ổ bụng ghi nhận hẹp môn vị, có thể do ký sinh trùng, tổn thương phổi hoại tử hai bên. Nội soi ghi nhận nhiễm giun lươn nặng ở phổi và ruột, có biến chứng hẹp môn vị trên cơ địa ung thư thanh quản.
Soi kính hiển vi dịch rửa phế quản phổi ghi nhận ấu trùng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Theo bác sĩ Hải, nhiễm giun lươn là một bệnh thường gặp, song có thể xảy ra trên nhiều hệ cơ quan khác nhau, diễn biến bất thường và nặng nề, đặc biệt ở những người bệnh có hệ miễn dịch suy yếu. Do đó, việc dự phòng, phát hiện, điều trị sớm bệnh rất quan trọng.
Triệu chứng gợi ý có thể nhiễm giun lươn là rối loạn tiêu hóa như đau bụng, nôn, biếng ăn, sụt cân. Bệnh nhân có thể ngứa, phát ban. Nhiễm giun lươn có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp, viêm não màng não, suy gan, suy thận. Đối với người suy giảm miễn dịch, bệnh có thể diễn tiến nguy kịch, ảnh hưởng tính mạng.
Cần đi khám sớm khi có triệu chứng ho, khó thở, đau bụng kéo dài không rõ nguyên nhân. Phòng tránh nhiễm giun lươn bằng cách giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng. Ăn chín uống sôi, tránh thức ăn sống, tái. Dùng giày dép khi tiếp xúc đất, cát. Khám sàng lọc nếu có triệu chứng nghi ngờ.
Lê Phương