Phiên tòa phúc thẩm sẽ duy trì công tác bảo vệ, dẫn giải bị cáo, y tế, ăn uống, vệ sinh như lần xử sơ thẩm. Dự kiến 5 thẩm phán và 4 thư ký (trong đó có 2 thẩm phán, 2 thư ký dự bị) sẽ tham gia nghiên cứu hồ sơ và tổ chức xét xử. Cấp phúc thẩm sẽ giải đáp tối đa những nội dung mà tòa sơ thẩm kiến nghị, hạn chế thấp nhất các tồn tại về kỹ thuật đã xảy ra như một số luật sư nói quá dài, bị cáo xưng hô chưa thống nhất, cách ăn mặc, áp dụng biện pháp ngăn chặn, triệu tập nhân chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Dự kiến phiên tòa phúc thẩm kéo dài 2 tháng, bắt đầu từ giữa tháng 9.
Trong số 77 đơn kháng cáo có 70 bị cáo (13 kêu oan, còn lại xin giảm án, xin lại tài sản mà họ cho rằng là hợp pháp), 5 người có quyền và nghĩa vụ liên quan, 2 đại diện bị hại. Phân theo nhóm bị cáo có đơn chống án thì 4 người trong vụ giết Dung Hà, 17 trong vụ giết Phan Lê Sơn, 39 bị cáo trong vụ đưa và nhận hối lộ để đánh bạc tại quận 8. Nhóm cán bộ công an, kiểm sát, nhà báo có 8 người kháng cáo, nhóm cho vay nặng lãi là 2 người.
(Theo Thanh Niên)