Đại biểu Nguyễn Viết Sê: "Tôi đề nghị ghi thêm vấn đề kỷ luật lao động vào lời nói đầu". |
Theo báo cáo của Ban soạn thảo Dự án Luật Sửa đổi Bộ luật Lao động, có nhiều ý kiến phản đối việc sửa Điều 17 theo hướng khống chế mức trợ cấp mất việc làm tối đa 10 tháng lương. Tương tự, việc sửa đổi Điều 42, khống chế mức trợ cấp thôi việc tối đa 5 tháng lương cũng bị nhiều đại biểu phản đối. Vì vậy, tại dự thảo cuối cùng trình Quốc hội thảo luận, thông qua hai sửa đổi trên bị rút bỏ.
Về Điều 69, Ban soạn thảo dự kiến nâng thời gian làm thêm lên 300 giờ với trường hợp đặc biệt. Việc này nhằm thoả mãn yêu cầu của các doanh nghiệp chuyên gia công hàng (chủ yếu thuộc ngành dệt, may, da giày). Trong thảo luận tổ, có đại biểu cho rằng nên coi 300 giờ là mức làm thêm chung cho mọi trường hợp. Ý kiến khác đề nghị tăng thời gian làm thêm lên mức 350-600 giờ/năm. Ngược lại, có ý kiến yêu cầu giữ nguyên mức hiện hành là 200 giờ/năm để bảo vệ quyền lợi người lao động. Tại dự luật trình Quốc hội chiều qua, Ban soạn thảo đề nghị giữ như đề xuất ban đầu, và trường hợp đặc biệt đó sẽ do Chính phủ phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động xác định.
Bộ trưởng Hằng cũng giải trình về ý kiến của một số người, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng, đề nghị bổ sung chế độ bảo hiểm y tế vào bảo hiểm xã hội. Theo bà Hằng, việc này nên để Quốc hội xem xét sau, khi thông qua Luật Bảo hiểm xã hội.
Sau khi nghe báo cáo giải trình của Ban soạn thảo, Quốc hội đã thảo luận việc sửa đổi lời nói đầu và 2 điều luật 18, 27 của bộ luật hiện hành. Do có nhiều ý kiến tranh luận, nên Quốc hội mới thông qua được Điều 18 sửa đổi, với điểm mới chủ yếu là: “Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm”.
Hôm nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận, thông qua từng điều của Luật Sửa đổi Bộ luật Lao động.
Nghĩa Nhân
Ảnh: Xuân Thu