Cụ thể, y án tử hình với Nguyễn Đức Lượng, Đậu Cử Nhân, Bùi Ngọc Tấn, Nguyễn Hữu Thực, Lô Văn An và Vi Văn Thành; giữ nguyên 5 án chung thân với Đỗ Thị Ngát, Lô Văn Duyên, Nguyễn Văn Chinh, Lại Kim Hằng, Lô Văn Sơn; các bị cáo Vũ Đình Tuấn bị y án 20 năm tù, Nguyễn Thị Dung 19 năm tù, Lê Sĩ Nhàn 15 năm tù.
Tại phiên sơ thẩm ngày 18/1, TAND Nghệ An đã tuyên phạt 6 án tử hình, 10 án chung thân. 5 người không kháng cáo là Nguyễn Phi Lý, Phạm Văn Diện, Vi Văn Hải, Đậu Khoa Thi, Lưu Trung Ngà.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, mức độ phạm tội lớn nhất từ trước đến nay ở miền Trung. Tổng số ma tuý mua bán, vận chuyển lên đến 114 bánh heroin (khoảng trên 40 kg) và hơn 247 kg thuốc phiện. Nguyễn Đức Lượng và đồng bọn đã sử dụng trang trại rộng 50 ha cạnh sông Bùng để chưng cất thuốc phiện bằng xoong quân dụng, sử dụng người H’mông, công an bị sa thải, cán bộ dược... Địa bàn hoạt động của đường dây ma tuý này trải rộng trên nhiều tỉnh, kéo dài trong nhiều năm, có tổ chức chặt chẽ.
(Theo Tuổi Trẻ, Lao Động)