Giữ lại 5 chùa, động giả ở chùa Hương
![]() |
|
Dòng suối Yến ở Hương Tích. |
5 công trình này gồm: chùa Hinh Hương, động Cây Khế, động Tiên, đền Mẫu Thượng và động Hồng Sơn.
Ngày "Khai sơn mở động" vẫn được giữ nguyên là mồng 6 tháng giêng năm Nhâm Ngọ (tức ngày 17/2). Tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, các cấp, kiên quyết không để tái diễn những lộn xộn và tệ nạn trước đây.
Ông Lã Văn Lục, Phó chủ tịch tỉnh, cho biết, năm nay chủ trương của Hà Tây là tổ chức lễ hội chùa Hương thật chu đáo, vui và văn minh hơn. Tỉnh đã định mức thu giá vé di tích thắng cảnh cho người nước ngoài và người Việt Nam như nhau là 25.000 đồng, có tính đến hình thức bù giá cho lái đò chở người nước ngoài. Giá vé trông ôtô là 20.000 đồng/xe/ngày và xe máy là 8.000 đồng. Tỉnh cũng tổ chức sắp xếp, quy hoạch lại các hàng quán, điểm vệ sinh; cấm bán hàng từ cổng Thiên Nam Môn; bố trí các thùng đựng rác dọc đường lên động; tổ chức cắm mốc giới bảo vệ, vẽ bản đồ khu vực chùa Hương; mở lòng lề đường các đoạn hiểm trở, nghiêm cấm mua bán, quảng cáo thịt thú rừng...
Đặc biệt, năm nay nhà nước đã chi 13 tỷ đồng cho Hà Tây để thực hiện tôn tạo, cải tạo môi trường cảnh quan và giao thông đi lại tại khu di tích Hương Sơn. Ông Lục còn cho biết, hiện tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chùa Hương, dự kiến thực hiện trong 10 năm với kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng.
Sắp tới, ngành du lịch Hà Tây sẽ phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân và xã mở lớp bồi dưỡng văn hóa du lịch cho 300 người trong khu vực di tích thắng cảnh, 1.200 lái đò và người làm du lịch. Cùng đó là việc mở hội chợ du lịch làng nghề và đưa cơm chay an lạc vào hội chùa Hương.
(Theo Tuổi Trẻ, Hà Nội Mới)
