Vài năm trở lại đây, các giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan đã được nhiều nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long trồng và đạt hiệu quả cao do có những đặc tính thích hợp với thổ nhưỡng tại nhiều địa phương. Riêng tại Sóc Trăng, huyện Cù Lao Dung là địa phương có nhiều nông dân canh tác các giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan...
Với ưu điểm vượt trội như mía mọc mầm khá, đẻ nhánh trung bình, kháng sâu hại, trổ cờ ít, lưu gốc tốt, năng suất đạt cao, hàm lượng đường đạt trên 11%, tốc độ vươn lóng nhanh, ít đổ ngã... hai giống mía có nguồn gốc Thái Lan (giống KU88-24 và giống K833) được Trung tâm giống cây trồng tỉnh Sóc Trăng trình diễn tại Trại Giống cây trồng Long Phú (huyện Long Phú). Đây chính là hai giống mía đã được nhiều nông dân ở Sóc Trăng và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long bình chọn và đánh giá cao hơn so với những giống mía còn lại tại cuộc hội thảo đánh giá giống mía năm 2012, do ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sóc Trăng phối hợp với Viện nghiên cứu mía đường tổ chức, vừa diễn ra.
Theo bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Trưởng bộ môn di truyền giống, Viện nghiên cứu mía đường (Bình Dương), hội thảo nhằm giới thiệu những giống mía mới có triển vọng cho nông dân trong và ngoài tỉnh tham quan học hỏi và ứng dụng thực tế vào sản xuất. Tại hội thảo, cán bộ kỹ thuật và các nhà khoa học cũng giải đáp những thắc mắc của nông dân về các loại giống mía, quy trình canh tác, chế phẩm hữu cơ thích hợp để nông dân có hướng chọn được những giống mía có năng suất cao, chống chịu được sâu bệnh... nhằm có hướng chọn các giống mía thích hợp để canh tác tại địa phương.
Trong vài năm trở lại đây, các giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan đã được nhiều nông dân trong vùng trồng và có hiệu quả cao do có những đặc tính thích hợp với thổ nhưỡng ở nhiều địa phương. Riêng tại Sóc Trăng, huyện Cù Lao Dung là nơi có nhiều bà con nông dân canh tác các giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan. Việc hai giống mía mới được các nhà khoa học và nông dân đánh giá cao trong buổi hội thảo đã mở ra hướng đi mới cho cây trồng chủ lực ở các vùng đất trũng của Sóc Trăng. Trong vụ mía năm 2011 - 2012 vừa qua, Sóc Trăng và Trà Vinh là hai địa phương mía có năng suất và chữ đường đạt cao hơn so với các địa phương khác tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long...
(Lao Động)