Chiều 22/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang xảy ra mưa giông. Chị Thèn Thị Rích, 49 tuổi, đi đào sắn về thì bị cành thông đổ đè trúng người, gây tử vong.
Đến tối không thấy chị Rích trở về, gia đình đi tìm nhưng mưa lớn, trời tối nên không thấy. Đến 5h sáng nay, gia đình mới tìm thấy thi thể nạn nhân ở một khe nước, cách hiện trường khoảng 30 m.
Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoàng Su Phì, mưa giông hai ngày qua đã khiến 64 nhà dân bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị đổ dập. Tổng thiệt hại khoảng một tỷ đồng.
Đêm 22/4, thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn (Sơn La) xuất hiện giông lốc, mưa đá trong một giờ. Tại huyện Mai Sơn, đá lở lăn xuống nhà dân, làm một người đàn ông chết.
Tại Yên Bái, nhiều khu vực có mưa lớn, lượng mưa dao động 40-70 mm trong 6 giờ đêm qua. Đến sáng nay, nhiều nơi tiếp tục mưa. Huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ xuất hiện mưa đá.
"Chúng tôi đã phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, Mù Cang Chải và Trạm Tấu", đại diện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Yên Bái cho biết.
Tỉnh Bắc Kạn đêm qua cũng ghi nhận mưa rào và giông trên diện rộng. 32 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó huyện Chợ Đồn 5 nhà, huyện Pắc Nặm 14 nhà, huyện Ba Bể 10 nhà, ước tính thiệt hại 330 triệu đồng.
Từ đầu năm 2020 đến nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ xảy ra nhiều đợt mưa đá. Trong đó hai đợt lớn là chiều tối 30 Tết Canh Tý làm hỏng hàng nghìn nhà dân và đợt ngày 2-3/3 đá phủ trắng mái nhà.