Jezamine Chua, một kiến trúc sư, từng dự nhiều đám cưới lớn và nhận ra cô dâu, chú rể không có thời gian trò chuyện với khách khứa. Hai năm trước, khi chuẩn bị cho ngày cưới của mình, cô viết danh sách bạn bè thân nhất. Còn gia đình cô cùng ăn trưa sau ngày đăng ký kết hôn.
"Toàn bộ chi phí là 1.100 USD, cũng không mất nhiều thời gian", cô nói.
Cô nằm trong số ít người trẻ Singapore chọn đám cưới thu nhỏ dù vấp phải phản đối từ gia đình.
Nor Suhailah, 36 tuổi, giám đốc trung tâm tổ chức cưới Vynella Events, nói Covid-19 đã làm giới trẻ thay đổi cách nhìn về đám cưới. Trước đây, khách không được mời có thể thấy tổn thương nhưng giờ họ dễ thông cảm hơn nếu không quá thân thiết với cô dâu, chú rể. Vợ chồng trẻ chọn đám cưới nhỏ do chi phí thấp và muốn sự kiện gần gũi hơn.
Đồng thời, đám cưới "siêu nhỏ" thường rẻ hơn hàng nghìn USD so với tiệc thông thường, vốn có thể tốn đến 67.000 USD.
Jezamine Chua chưa bao giờ thích đám cưới lớn. Cô cảm thấy khách mời chỉ lấp chỗ trống còn Leong, chồng cô, 33 tuổi, thấy chúng nhàm chán.
"Nhiều người còn mong hòa vốn từ tiền mừng", anh nói. "Hôn nhân là khởi đầu một cuộc sống mới, không phải cơ hội để giữ thể diện. Để tạo không gian gắn kết, họ chọn địa điểm nhỏ, thiết kế hoạt động như khách mời tự làm túi trà, làm thơ và trò chuyện.
Nhân viên ngân hàng Kathrina Cabrido, 41 tuổi, và kỹ sư Jeremiah Paul Mercado, 42 tuổi, tổ chức đám cưới siêu nhỏ tháng trước trên sân thượng chung cư ở Bedok với 35 khách, gồm bạn bè và đồng nghiệp. Cabrido sống ở Singapore còn Mercado làm việc tại Mỹ.

Đám cưới thân mật của Jeremiah Paul Mercado. Ảnh: CNA
"Những người thực sự quan trọng với chúng tôi đã có mặt", cô nói. "Với đám cưới lớn, chúng tôi có thể lo lắng về nghi thức và mệt mỏi khi chào hỏi người không quen thân".
Cô bớt lo lắng và không sợ bị đánh giá. Khách không chỉ đến dự mà còn muốn hiểu lý do họ kết hôn. Họ cũng tổ chức thêm buổi gặp gỡ thân mật với gia đình ở Philippines và Mỹ.
Đám cưới siêu nhỏ không chỉ giúp cặp đôi kết nối với khách mời mà còn tiết kiệm chi phí. Evan Ong, đồng sáng lập dịch vụ cưới Knotz, nhận định vợ chồng trẻ được phép kiểm soát tốt hơn việc lên kế hoạch, từ thực đơn, nhạc đến quà cưới.
Jonathan Liu, 40 tuổi, và Wong Sie Wan, 37 tuổi, làm lễ đăng ký kết hôn vào tháng 8 năm ngoái nhưng chỉ có ba khách dự. "Chúng tôi có một giờ để chụp ảnh, đủ thời gian tạo dáng thoải mái", Liu nói.
Tuy nhiên, đám cưới siêu nhỏ đang tạo nên sự tranh cãi và mâu thuẫn gay gắt với thế hệ lớn tuổi.
"Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà còn liên quan đến gia đình", Annabel Law, wedding planner ở trung tâm cưới Annabel Law Productions, nói.
Vợ chồng Jezamine Chua từng phải thuyết phục bố mẹ chồng luôn ủng hộ tiệc cưới truyền thống. Họ đi đến thỏa thuận tổ chức tiệc riêng dành cho gia đình trong lễ đăng ký kết hôn.
Một đôi khác kết hôn vào tháng 7/2022 với 13 khách cũng đối mặt với sự phản đối. Cô dâu 37 tuổi, làm trong ngành tài chính, kể một người cô bên chồng đã rất thất vọng khi không được mời. Bà thậm chí không nói chuyện với mẹ chồng cô một thời gian.
"Bà ấy không hiểu vì sao bị loại khỏi danh sách khách mời", cô nói. Dù vậy, cô không hối tiếc. Cô nghĩ mình không thể kiểm soát cảm xúc của người khác.
Khảo sát mới công bố ở Singapore cho thấy sau đại dịch, số khách trung bình mỗi đám cưới đã giảm từ 350 xuống 250. Trong số 157 đám cưới Annabel Law tổ chức năm ngoái, có 7 đám cưới thuộc dạng siêu nhỏ. Tương tự, trong 200 đám cưới Suhailah thực hiện cùng năm thì có 5 đám cưới quy mô rất nhỏ.
"Đám cưới siêu nhỏ sẽ trở nên phổ biến trong vòng 5 năm tới, khi thế hệ Gen Z bắt đầu kết hôn", cô nói. "Hiện thế hệ Millennials vẫn chịu ảnh hưởng từ bố mẹ".
Ngọc Ngân (Theo CNA)