![]() |
Các cậu bé rất thích trống. |
Giới tính ảnh hưởng rất sớm tới mọi hoạt động của con người, từ sở thích thể thao, âm nhạc cho đến quan niệm về nghề nghiệp. Một nghiên cứu mới đây của các nhà tâm lý tại Đại học Washington (Mỹ) về trẻ em 5 tuổi đã chứng minh quan điểm này, đặc biệt là ở các cậu bé.
Trong một thí nghiệm, các nhà khoa học đã chia các cậu bé và cô bé ở một vườn trẻ thành 3 nhóm: Nhóm thứ nhất được xem 8 người đàn ông chơi các nhạc cụ nam tính (như trống) và 8 người đàn bà chơi các nhạc cụ nữ tính (như violin). Nhóm thứ hai được xem một cảnh ngược lại, tức là 8 người đàn ông chơi violin và 8 người đàn bà chơi trống. Còn nhóm thứ 3 chỉ ngồi nghe nhạc chứ không được xem người chơi. Sau đó, các nhà khoa học đã để những đứa trẻ này lựa chọn nhạc cụ mà chúng ưa thích. Kết quả:
- Nhóm thứ nhất: 100% các cậu bé chọn trống và 100% các cô bé chọn violin.
- Nhóm thứ hai: 75% các cậu bé chọn trống và 25 % chọn violin. Tuy nhiên, số cô bé chọn trống cao bất ngờ: 75%.
- Nhóm thứ ba: 90% cậu bé chọn trống và cũng khoảng 90% cô bé chọn violin.
Kết quả này cho thấy, về bẩm sinh, các cậu bé đã mê những thứ "nam tính" như to, nặng, lớn... trong khi các cô bé lại thích những thứ "nữ tính", như nhẹ, thanh, mềm... Tuy nhiên, người lớn cũng ảnh hưởng đáng kể đến chúng. Kết quả ở nhóm thứ hai đã minh chứng điều đó. Tuy nhiên, các cậu bé tỏ ra "bướng bỉnh" hơn nhiều. Dù nhìn thấy tất cả đàn ông chơi violin và phụ nữ chơi trống, nhưng 3/4 các cậu vẫn quyết định theo sở thích cá nhân, đó là chọn trống. Trong khi các cô bé lại rất dễ bị người lớn thuyết phục: Khi nhìn thấy những người đàn bà chơi trống thì 3/4 các cô bé đã bắt chước.
Theo nhóm khoa học, sở thích này cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi quan niệm của xã hội. Một cô bé đánh trống thường bị bạn bè chế diễu là "con trai", và một cậu bé chơi violin bị gọi là "con gái". Thực tế, đối với các cô bé, bị gọi là con trai cũng chẳng có gì tồi tệ lắm; nhưng với các cậu bé, bị gọi là con gái thì là chuyện "không thể chấp nhận được". Có lẽ vì thế, ở các vườn trẻ, các thầy giáo rất khó thuyết phục cậu bé học violin hoặc sáo, dù rằng sau này, đa số người chơi violin xuất sắc lại là đàn ông.
Minh Hy (theo ABCNews)