Người gửi: Trần Phước Trường
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Giới hạn thời gian chơi Game online có là 1 quyết định đúng đắn?
Theo ý kiến của tôi, việc giới hạn thời gian chơi game online là hoàn toàn bất hợp lý. Tôi xin nêu lý do: quản lý giờ chơi bằng cách giảm điểm kinh nghiệm đã chỉ ra rằng người quản lý không hề được cập nhật kiến thức và xu hướng phát triển của game online. Những hiểu biết của họ chỉ gói gọn trong vài ba trò chơi thuộc dạng "xưa như trái đất" như MU online, PTV hoặc Võ Lâm Truyền Kỳ... Những game thuộc dạng "cày cuốc" level (cấp độ nhân vật) này hiện không còn được ưa chuộng nữa, thay vào đó là những trò chơi mới mà trong đó việc "cày" level không còn là chuyện quan trọng nhất nữa. Hầu hết game mới đều giới hạn ở một level nhất định (thông thường là level 60 và được gọi là max level). Thời gian người chơi cần để đạt tới max level chỉ khoảng 1 hoặc tối đa 2 tháng. Phần quan trọng nhất trong những trò chơi này là hệ thống PVP (Player versus Player) mà trong đó gamer có thể tương tác, thi đấu với nhau. Với xu hướng mới của trò chơi điện tử trực tuyến như hiện nay thì thử hỏi việc giới hạn giờ chơi bằng điểm kinh nghiệm liệu sẽ có tác dụng được bao nhiêu?
Một vấn đề khác cũng quan trọng không kém là khi quyết định giới hạn giờ chơi được thực thi ắt không tránh khỏi một số người chơi (không muốn nói là hầu hết) sẽ bỏ những trò trong nước để chơi game nước ngoài mà ở đó chẳng có sự cấm cản nào. Cuối cùng, người chịu thiệt hại không phải là game thủ mà chính là ngành công nghiệp game online đã từng được hô hào rằng sẽ đem lại lợi nhuận to lớn cho công nghệ giải trí Việt Nam.
Có quyết định này là do vài ba em nhỏ bỏ nhà, trốn học chơi game online hàng tuần (thậm chí hàng tháng trời) hoặc những người khác vì quá mê đánh đấm mà dẫn tới đột quỵ (thậm chí tử vong). Nhưng suy cho cùng, những sự cố trên xảy ra đâu phải do lỗi ở trò chơi điện tử mà nguyên nhân chính là từ người chơi kém hiểu biết hoặc từ những vị phụ huynh không thể quản lý con em mình rồi khi chuyện xảy ra thì lại đổ lỗi cho xã hội. Thử hỏi trong cuộc sống có việc gì mà không có mặt trái của nó? Thậm chí có em vì học quá nhiều mà trở nên ngớ ngẩn, mất trí thì sao? Không lẽ nay mai phải giới hạn giờ học mỗi ngày 3 giờ?
Điều cuối cùng tôi muốn nói lên đây mong rằng những người có trách nhiệm quản lý game online hãy có chính sách nhất quán nhằm làm an tâm những nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài. Đừng làm theo kiểu "thủng đâu vá đó", nay luật này mai quyết định nọ cuối cùng sẽ không còn một ai dám bỏ tiền đầu tư vào bất cứ việc gì nữa.