Châu Á chịu cú sốc nếu eurozone tan vỡ
Tập đoàn ngân hàng và tài chính lớn nhất của Nhật Bản Nomura ước tính 750 tỷ USD rút khỏi các thị trường mới nổi châu Á kể từ năm 2009. Hiện tại, các ngân hàng châu Âu cùng các nhà đầu tư chứng khoán các nước cũng đang bắt đầu rút vốn khỏi châu Á.
Indonesia giảm 5% dự trữ tiền tệ trong tháng 5, tương đương gần 5 tỷ USD để bảo vệ nội tệ rupiah khỏi xuống giá, khi các nhà đầu tư nước ngoài rút tiền khỏi nước này.
Châu Á đang phải đối mặt các thách thức nội tại từ dòng vốn đầu tư, rủi ro trong nhu cầu nội địa và sự phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc. Nếu các nhà đầu tư lo sợ và rút tiền khỏi châu Á, hoạt động kinh doanh sẽ bị tê liệt gây tình trạng trì trệ.
Bên cạnh đó, động lực tăng trưởng từ nhu cầu nội địa tăng những năm gần đây, nhờ cho vay ngân hàng đẩy mạnh doanh thu bán ô tô và bất động sản cũng khá bấp bênh. Vì đây là các mặt hàng tiêu dùng lựa chọn, nên nhu cầu có thể giảm nhanh hơn các mặt hàng thiết yếu. Tăng trưởng tiêu dùng chậm lại ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong. Giá bất động sản tăng cao ở Trung Quốc cũng hạ nhiệt.
Điểm tích cực mà cũng có thể là tiêu cực nhất cho các nền kinh tế châu Á là sự phụ thuộc vào Trung Quốc đang ngày càng tăng. Hầu hết các nền kinh tế lớn ở châu Á tăng xuất khẩu sang Trung Quốc với tốc độ nhanh hơn bất cứ thị trường nào khác trên thế giới. Trung Quốc hiện giờ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia.
Xuất khẩu từ Malaysia sang Trung Quốc tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua lên 30 tỷ USD, khiến Trung Quốc vượt Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Malaysia.
Các nước châu Á phản ứng khác nhau trước bối cảnh kinh tế chậm lại. Trung Quốc giảm lãi suất và hỗ trợ các ngân hàng tăng cho vay, trong khi một số nước như Hàn Quốc không hành động do lo ngại lạm phát.
Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, giữ lãi suất ổn định trong cuộc họp diễn ra tháng này, sau khi 3 lần giảm lãi suất kể từ tháng 10/2011.
Các ngân hàng Trung ương châu Á cũng có thể làm nhiều hơn so với các nước phương Tây khi lạm phát dịu lại. Các nước này có thể thúc đẩy tăng trưởng mà không mở rộng đáng kể thâm hụt ngân sách.
(Theo DVT)