![]() |
Lễ trao giải Oscar 2008 có nguy cơ khủng hoảng. Ảnh: Reuters. |
Hai sự kiện được mong chờ nhất Hollywood đang chịu ảnh hưởng từ cuộc đình công - vốn đã làm đình trệ ngành công nghiệp phim ảnh của Mỹ. Hiệp hội Biên kịch Mỹ cấm các thành viên viết kịch bản cho lễ trao giải Quả cầu vàng (13/1/2008) và Oscar (24/2). Quyết định này khiến bầu không khí giữa họ và các hãng phim càng trở nên căng thẳng. Sau bảy tuần đình công, những cuộc thương lượng đã chấm dứt hôm 7/12 vì những bất đồng mà không bên nào chịu nhượng bộ.
Đại diện của các hãng phim cáo buộc lãnh đạo Hiệp hội Biên kịch tìm cách tăng thêm quyền lực từ chuyện đòi tăng lợi nhuận cho thành viên. Hiệp hội lại tố cáo các ông chủ dối trá, kích động và gây bất đồng.
![]() |
Hàng nghìn thành viên của Hiệp hội Biên kịch Mỹ biểu tình. Ảnh: AFP. |
Một số ngôi sao được đề cử Quả cầu vàng tuyên bố, họ rất muốn tham dự lễ trao giải, nhưng sẽ không tới nếu cuộc đình công vẫn tiếp diễn. Hiệp hội Biên kịch đã từ chối yêu cầu nhượng bộ của Hiệp hội Báo chí quốc tế hôm 17/12 với lý do, bất kỳ nhượng bộ nào cũng làm ảnh hưởng đến quá trình thương lượng của họ. Họ cũng yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Kịch nghệ Mỹ (đơn vị tổ chức lễ trao giải Oscar) không được sử dụng trích đoạn từ các bộ phim và chương trình trao giải các năm trước trong buổi lễ sẽ diễn ra hai tháng nữa.
Cuộc đình công của các nhà biên kịch nhằm đòi tăng lợi nhuận đã khiến nhiều chương trình truyền hình tại Mỹ phải đóng cửa vì thiếu kịch bản. Ngành sản xuất phim cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề.
Theo các chuyên gia, các giải thưởng lớn có thể vẫn diễn ra nhưng không thể truyền hình trực tiếp, vì kịch bản buồn tẻ và thiếu vắng các diễn viên ngôi sao. Tuy nhiên, đạo diễn Gil Cates của chương trình phát sóng truyền hình giải Oscar nói: “Thật vớ vẩn. Chúng tôi vẫn sẽ truyền trực tiếp”.
Mai Trần (theo AP)