![]() |
Người dân Sydney Australia, nơi khởi xướng Giờ Trái đất, vui chơi dưới ánh nến trong sự kiện này năm 2008. Ảnh: EH. |
Năm nay đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam ủng hộ Giờ Trái đất tại 6 địa phương là Hà Nội, TP HCM, Huế, Hội An, Khánh Hòa và Cần Thơ. Các nhà tổ chức chiến dịch vì môi trường này kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tắt đèn một cách tự nguyện. Các thành phố tham gia sẽ tắt đèn tại những điểm mang tính biểu tượng như Tháp Rùa tại Hà Nội, Bến Nhà Rồng tại TP HCM, chùa Cầu tại Hội An... và kêu gọi người dân tắt đèn, chứ không phải cắt điện toàn thành phố.
Giờ Trái đất được coi là hành động mang tính biểu tượng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và sự cần thiết phải có các hành động nhằm giảm thiểu tác động của hiện tượng này. Qua việc tắt đèn trong một tiếng đồng hồ, Giờ Trái đất chứng tỏ rằng bạn có thể tạo được sự khác biệt chỉ bằng những hành động đơn giản như bật tắt công tắc đèn và khuyến khích các cá nhân thực hiện lối sống thân thiện hơn với môi trường.
Chiến dịch Giờ Trái đất được khởi xướng năm 2007 và năm nay chứng kiến một kỷ lục khi có tới 3.929 thành phố tại 88 quốc gia hưởng ứng. Đèn tại 829 công trình biểu tượng của thế giới sẽ lần lượt tắt đi vào khoảnh khắc 20h30 địa phương như nhà hát Opera Sydney (Australia), lâu đài Edinburgh (Scotland), sân vận động Tổ chim Bắc Kinh (Trung Quốc), kim tự tháp Ai Cập, tháp Eiffel Paris (Pháp), đấu trường Colosseum Rome (Italy), tháp đồng hồ Big Ben London (Anh)...
Năm nay, nơi mở màn của sự kiện được cho là cuộc biểu dương chống biến đối khí hậu lớn nhất trong lịch sử này là quần đảo Chatham của New Zealand.
Quang Minh