Cơ quan khí tượng ghi nhận, đến 13h chiều nền nhiệt các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang hay Móng Cái (Quảng Ninh) giảm 5-7 độ so với hôm qua. Riêng Trùng Khánh (Cao Bằng) giảm tới 10 độ, hiện chỉ 12 độ, trời mưa nhỏ.
Dự báo chiều tối nay gió mùa đông bắc sẽ tràn xuống Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, gây mưa nhỏ. Nền nhiệt đêm nay ở vùng núi cao trên 1.400 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống 8-10 độ, Hà Nội và đồng bằng còn 14-16 độ C.
Ngày mai 12/1, miền Bắc nằm sâu trong khối khí lạnh, nhiệt độ giảm tiếp, nhiều nơi vẫn mưa nhỏ. Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội chỉ 15-19 độ, vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn chỉ 7-14 độ C.
Những ngày tiếp theo, không khí lạnh yếu dần, nhiệt độ nhích lên mỗi ngày 1-2 độ. Đến ngày 14/1, không khí lạnh sẽ được tăng cường nhưng lệch đông, mang theo những cơn mưa nhỏ, Hà Nội khoảng 21-25; Sa Pa 9-16 độ C.
Gió mùa đông bắc tràn đến miền Trung, gây mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong đêm nay và ngày mai. Cơ quan khí tượng dự báo, nền nhiệt đêm nay ở khu vực xuống dưới 20 độ, đến chủ nhật TP Vinh (Nghệ An) chỉ 17-19; Huế (Thừa Thiên Huế) 19-28 độ C.
Các đợt không khí lạnh liên tục được bổ sung vào ngày 14,16/1 khiến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế những ngày tới có mưa, ban đêm khoảng 18, ban ngày cao nhất khoảng 29.
Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận không chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên từ nay đến hết tuần tới thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất lên 30.
Nam Bộ và Tây Nguyên đang trong giai đoạn chính vụ mùa khô, thời tiết ít mưa, ngày nắng mạnh. Nắng nóng 35-36 độ xuất hiện ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên cao nhất lên 32 độ C.
Mùa đông 2019-2020 bắt đầu từ ngày 8/11, đến nay đồng bằng Bắc Bộ chưa trải qua đợt rét đậm, rét hại nào dù có ngày Hà Nội xuống 9 độ C. Những ngày qua, nền nhiệt miền Bắc khá cao, ban đêm khoảng 20, ban ngày tới 27-29 độ C, cảm giác nóng như mùa hè.
Xuân Hoa