Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, gió mùa đông bắc đang di chuyển xuống, gần sáng và thứ hai sẽ tràn đến Hà Nội và Đông Bắc Bộ, sau đó Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ.
Từ đêm nay đến thứ ba, miền Bắc mưa rào nhẹ. Sau đó trời hết mưa, chuyển nắng hanh 25-27 độ, ban đêm 17-20 độ, vùng núi dưới 16 độ C.
![Bóng màu xanh là biểu tượng của gió mùa đông bắc. Ảnh: NCHMF.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/22/khong-khi-lanh-9857-1606017358.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kkGwp22zbsXCpFe1VEmIkg)
Bóng màu xanh là biểu tượng của gió mùa đông bắc. Ảnh: NCHMF.
Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội tuần tới khoảng 20-27, từ thứ sáu ban đêm xuống dưới 20 và đến chủ nhật còn 17-25 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) dao động 12-18, đến chủ nhật giảm còn 7-14 độ C.
Miền Trung thứ hai tiếp tục nắng hanh 29-32 độ C. Từ đêm thứ hai, gió mùa đông bắc tràn đến gây mưa, nền nhiệt tại TP Vinh, Nghệ An, 22-26 độ C.
Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới có mưa rào và giông về chiều tối. Nam Bộ nền nhiệt 24-34, Tây Nguyên 18-27 độ C.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết từ cuối tuần sau sẽ có nhiều đợt không khí lạnh tăng cường, miền Bắc bước vào đợt rét dài nhất từ đầu mùa đông.
"Do liên tục có không khí lạnh nên khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới vào cuối tháng 11 không cao. Tháng 12, Biển Đông có khả năng đón 1-2 xoáy thuận nhiệt đới ảnh hưởng tới vùng biển phía nam và Nam Trung Bộ", ông Hưởng nói.
Do tác động của La Nina, mùa Đông năm nay đến sớm, từ giữa tháng 10. Dự báo giữa tháng 12 có khả năng xảy ra đợt rét hại, rét đậm (trung bình ngày từ 13, 15 độ C trở xuống) ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ.