Singapore, nằm ở cực nam bán đảo Mã Lai, giáp Malaysia và ngăn cách với Indonesia bằng eo biển Malacca. Đảo quốc này từng là thuộc địa của Anh từ năm 1819, sau đó tham gia vào Liên bang Malaysia năm 1963 và tách ra thành quốc gia độc lập vào ngày 8/9/1965. Singapore có một đảo lớn và hơn 60 đảo nhỏ với diện tích khoảng 719 km2, là nước nhỏ nhất Đông Nam Á.
Dù không có sư tử, Singapore vẫn được nhiều người biết tới với tên gọi "Đảo quốc sư tử" bởi sư tử là biểu tượng của quốc gia này. Hai trong số những địa điểm nổi tiếng nhất ở Singapore chính là công viên Merlion Park với bức tượng đầu sư tử, mình cá và bức tượng nhân sư khổng lồ ở đảo Sentosa.

Bức tượng sư tử mình cá nổi tiếng ở công viên Merlion Park. Ảnh: Travel in Singapore
Lý do sư tử gắn liền với Singapore là trước đây đảo quốc này có tên gọi là Singa Pura (cũng thường viết là Singapura). Cuối thế kỷ trước, một vài học giả người Anh đã giới thiệu một giả thiết cho rằng Singapore có nguồn gốc từ chữ Phạn, trong đó "Singa" có nghĩa là sư tử và "pura" có nghĩa là thành phố.
Theo Culture Trip, đằng sau cái tên Singapore còn một câu chuyện thú vị khác. Biên niên sử Malay (Sejarah Melayu) ghi lại câu chuyện hoàng tử tên Sang Nila Utama từng ở hòn đảo này. Ông đi săn bắn và nhìn thấy con vật lạ ở phía xa và nghĩ rằng đó là sư tử, tượng trưng cho điềm lành nên đặt tên cho hòn đảo là Singapura, sau này là Singapore.
Câu 4: "Đất nước mặt trời mọc" là biệt danh nước nào?