Án mạng xảy ra trong lúc xây dựng một căn nhà ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.
![]() |
46 tuổi, Bùi Văn Nhỉn bắt đầu thụ án chung thân. Ảnh: H.Khuê |
Do mối quan hệ của anh trai với chủ thầu xây dựng, Bùi Văn Nhỉn được nhận vào làm tại công trình trên. Không tay nghề, Nhỉn được giao việc đơn giản nhất là trộn vữa, tiền lương gần 600.000 đồng một tháng.
Mới vào làm được vài ngày, mẻ vữa do Nhỉn trộn không được tốp thợ chính ưng ý. Anh thợ cả Trần Mạnh Dũng phàn nàn: "Khô khó trát, trộn cho dẻo vào". Nhỉn bực tức đáp lại: "Tao chỉ làm được có vậy, mày làm được thì làm".
Hai người đàn ông không ai chịu nhịn ai. Anh Dũng bảo Nhỉn: "Thằng thổ mừ". Bị động chạm đến tự ái, Nhỉn quát: "Mày muốn chết à?", rồi vung chiếc xẻng đang cầm trên tay vụt thẳng vào đầu anh Dũng. Từ dàn giáo thi công ở tầng 3 của căn nhà, anh thợ cả ngã từ độ cao hơn 9 m xuống đất, bất tỉnh. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã không cứu được tính mạng. Hôm đó là ngày 19/3/2005.
Biết đã gây chết người, Nhỉn bỏ trốn. Hôm sau, Công an quận Cầu Giấy ra lệnh truy nã đặc biệt với thủ phạm. Suốt 3 năm truy tìm, cuối năm 2008 lực lượng chức năng phát hiện Nhỉn đang ung dung sống với gia đình tại quê nhà ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chuyện bổ xẻng gây ra cái chết của anh Dũng, Nhỉn giấu kín với người thân.
6 tháng sau khi bị bắt theo lệnh truy nã, ngày 26/5, Nhỉn bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về tội giết người. Trước tòa, bị cáo nói tiếng Kinh không lưu loát này thừa nhận trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân đã gây ra án mạng.
Đây là lần thứ hai, Nhỉn phải hầu tòa về tội giết người. 13 năm trước, anh ta từng bị phạt 18 tháng tù do giết người vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
Người thân của Nhỉn không có mặt tại phiên xử, "người chia sẻ" duy nhất với bị cáo 46 tuổi là vị luật sư bào chữa theo chỉ định. Ông thay mặt Nhỉn xin lỗi bố và mẹ của nạn nhân, cảm thông trước sự mất mát của gia đình. Vì Nhỉn mà đứa con gái của anh Dũng đã phải mồ côi cha khi mới có 5 tháng tuổi. Người vợ trẻ mất đi chỗ dựa, một mình vất vả nuôi hai con khôn lớn.
Với tội giết người có khung hình phạt bị truy tố cao nhất tử hình, nhưng xét án mạng xảy ra một phần có lỗi của nạn nhân do xúc phạm Nhỉn, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo án chung thân.
Hoàng Khuê