Người gửi: Trần Minh Việt
Đọc bài viết "Dễ chết người vì cài dây mũ bảo hiểm dưới cằm", tôi mới thấy giật mình. Gần 2 tuần qua, tôi chỉ biết đội mũ bảo hiểm mà không hề để ý xem cái quai có nằm đúng vị trí cằm không. Mà theo suy đoán cá nhân tôi thì đa số người dân Việt Nam đeo dây mũ bảo hiểm dưới cổ họng vì dễ cài hơn.
Nếu theo phân tích của những người trong ngành y thì việc cài dây mũ sai quả thật là nguy hiểm. Từ đây cũng cần đặt ra vấn đề trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc khuyến cáo người dân, trách nhiệm của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng này.
Tại sao đa phần các mặt hàng tiêu dùng đều có dán nhãn, có in hướng dẫn sử dụng mà mũ bảo hiểm - mặt hàng giờ đây được dùng cho mấy chục triệu dân - lại bị bỏ quên dễ dàng đến vậy? Đâu phải các nhà sản xuất không biết đến nguyên tắc đội mũ thế nào cho an toàn. Phải chăng thời gian qua do chạy theo số lượng nên các doanh nghiệp quên đi những hướng dẫn tối thiểu cho người tiêu dùng?