"Sáng nay, sau khi kết thúc các buổi tiếp kiến, Giáo hoàng vào viện Agostino Gemelli để thực hiện một số xét nghiệm chẩn đoán cần thiết và tiếp tục điều trị bệnh viêm phế quản", Tòa thánh Vatican ngày 14/2 thông báo.
Ông được điều trị trong khu vực dành riêng cho các giáo hoàng, nơi có một nhà nguyện riêng.
Giáo hoàng Francis, người đã phải cắt bỏ một phần phổi khi còn trẻ, bị khó thở trong hơn một tuần qua và đã nhiều lần yêu cầu trợ lý đọc phát biểu thay mình. Tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm 12/2, Giáo hoàng cho biết chưa thể tự đọc bài giảng và mỉm cười nói: "Tôi hy vọng lần tới có thể đọc được".
Ông đã tổ chức các cuộc họp tại nhà riêng vào ngày 6-7/2 để có thể nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe.
![Giáo hoàng Francis tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican hôm 9/2. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/14/Giao-hoang-1739535154-6994-1739535535.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=e8n8zKF7hLy8IgNJhqI6NQ)
Giáo hoàng Francis tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican hôm 9/2. Ảnh: AFP
Giáo hoàng Francis từng nằm viện trong ba đêm vào tháng 3/2023 do bệnh viêm phế quản và được chữa khỏi bằng thuốc kháng sinh. Tháng 12 cùng năm, ông phải hủy kế hoạch tới Dubai tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu COP28 của Liên Hợp Quốc do một cơn viêm phế quản khác.
Bên cạnh viêm phế quản, Giáo hoàng còn gặp nhiều vấn đề khác về sức khỏe trong những năm gần đây, trong đó có bệnh viêm đại tràng. Ông cũng đã phải phẫu thuật thoát vị.
Giáo hoàng dùng xe lăn để di chuyển từ năm 2022 do bị đau đầu gối kinh niên và phải dùng gậy chống trong những lần hiếm hoi đứng dậy. Ông cũng bị ngã vài lần trong những tháng qua.
Bất chấp vấn đề sức khỏe, Giáo hoàng Francis hiếm khi nghỉ ngơi. Ông hồi tháng 9/2024 hoàn thành chuyến công du qua 4 quốc gia, đánh dấu chuyến đi dài nhất trong nhiệm kỳ cả về thời gian và khoảng cách. Ông không bao giờ nghỉ lễ và luôn bận bịu, có lúc tham dự hàng chục cuộc gặp trong một buổi sáng.
Phạm Giang (Theo AFP)