"Có một sứ mệnh đang diễn ra nhưng nó chưa được công khai. Khi kế hoạch được công bố, tôi sẽ tiết lộ về nó", Giáo hoàng ngày 1/5 nói trên chuyến bay trở về Vatican sau chuyến thăm Hungary ba ngày. "Tôi nghĩ chúng ta có thể tạo ra hòa bình bằng cách mở các kênh đối thoại. Bạn không bao giờ đạt được hòa bình thông qua những cánh cửa đóng kín. Điều này không hề dễ dàng".
![Giáo hoàng Francis tại thủ đô Budapest, Hungary, hôm 29/4. Ảnh: AP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/05/01/1000-webp-2275-1682941588.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VeF_MC3BdTjdIeLw2Rv7Qw)
Giáo hoàng Francis tại thủ đô Budapest, Hungary, hôm 29/4. Ảnh: AP
Giáo hoàng Francis cho biết thêm rằng ông đã thảo luận về tình hình Ukraine với Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Giám mục Hilarion, đại diện của Giáo hội Chính thống Nga ở Budapest.
"Mọi người đều quan tâm đến con đường dẫn đến hòa bình", Giáo hoàng nói.
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát hồi tháng hai năm ngoái, Giáo hoàng Francis thường xuyên lên tiếng kêu gọi lập lại hòa bình cho Ukraine và nhiều lần bày tỏ mong muốn đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Kiev và Moskva. Dù vậy, lời đề nghị của ông đến nay vẫn chưa tạo ra bước đột phá nào.
Giáo hoàng Francis, 86 tuổi, từng nói rằng ông muốn đến thăm Kiev cũng như Moskva để thực hiện sứ mệnh hòa bình.
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm 27/4 gặp Giáo hoàng tại Vatican và cho biết hai người đã thảo luận về "công thức hòa bình" do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra.
Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)