![]() |
Các Hồng y giáo chủ mừng Giáo hoàng John Paul II lên ngôi. |
Sự lo ngại rằng Giáo hoàng mắc căn bệnh giống như nhà vô địch môn đấm bốc hạng nặng Muhammad Ali dấy lên hồi đầu những năm 1990, khi tay trái của ông thường xuyên bị run một cách rõ rệt. Đôi khi Giáo hoàng cũng có những biểu hiện cứng cơ mặt và đi lại chậm chạp. Đó là những biểu hiện của bệnh Parkinson .
Tại cuộc họp báo năm 1996 nhân dịp Giáo hoàng mổ ruột thừa, bác sĩ ngoại khoa chính của Giáo hoàng vẫn từ chối trả lời về vấn đề bệnh tật của ông.
Đến tháng 10/1996, người phát ngôn của Vaticăng cho biết Giáo hoàng bị một rối loạn thần kinh "ngoại tháp" ("Ngoại tháp" là vùng thần kinh trung ương nằm ngoài bó tháp trong hệ não). Trước đó, Toà thánh đã giải thích sự run tay là do tổn thương thần kinh khi Giáo hoàng bị mưu sát tại quảng trường Thánh Peter năm 1981.
Tình trạng sức khoẻ ngày càng xấu đi cho phép nghĩ rằng ông có thể trở thành vị giáo hoàng đầu tiên phải về hưu trong vòng 700 năm lại đây.
Parkinson là căn bệnh tiến triển của hệ thần kinh gây run rẩy, cứng cơ và rối loạn phối hợp. Các triệu chứng thường ngày càng nặng lên. Thuốc có thể cải thiện phần nào tình trạng trên.
Thu Thuỷ (theo Reuters, 3/1).