Giáo hoàng Francis trong buổi giảng đạo tại Vatican cuối tuần trước. Ảnh: AFP.
"Việc loại bỏ một con người cũng giống như thuê mướn sát thủ để giải quyết vấn đề", Giáo hoàng Francis nhấn mạnh trong bài phát biểu trước tín đồ ở Vatican hôm nay, theo AFP. Ngoài chỉ trích phá thai, ông cũng chỉ trích chiến tranh, bóc lột và "sự giảm giá trị của mạng người".
Hồi tháng 8, Giáo hoàng Francis đã phản đối một dự luật hợp pháp hóa phá thai ở Argentina. Ông so sánh việc phá thai bằng "găng tay trắng" của bác sĩ cũng giống như tội diệt chủng của Đức Quốc xã thế kỷ trước và kêu gọi các gia đình "chấp nhận đứa trẻ là món quà Chúa trời ban tặng".
Hàng nghìn tín đồ Argentina tuyên bố từ bỏ tư cách thành viên trong nhà thờ để phản đối việc giáo hoàng chỉ trích dự luật, trong bối cảnh khoảng 3.000 phụ nữ chết vì phá thai trái phép ở Argentina từ năm 1983 tới nay và hàng chục nghìn người phải nhập viện mỗi năm do hậu quả từ phá thai chui.
Vatican gần đây đối mặt sóng gió sau khi một bồi thẩm đoàn bang Pennsylvania, Mỹ, hồi tháng 8 công bố một bản báo cáo cho biết hơn 1.000 trẻ em trong 6 giáo phận đã bị lạm dụng tình dục bởi 300 linh mục trong vòng 70 năm. Nghiêm trọng hơn, báo cáo tiết lộ các giám mục và chức sắc cấp cao trong nhà thờ đã cố gắng ngăn chặn làn sóng phản đối và trách nhiệm pháp lý bằng cách che giấu tội ác. Sự cố này đe dọa vị thế của Giáo hoàng Francis, 5 năm sau khi ngài thay thế Giáo hoàng Benedict XVI, theo Fox News.