Thứ sáu, 29/3/2024
Chủ nhật, 20/9/2015, 10:16 (GMT+7)

Giáo hoàng Francis lần đầu tiên thăm Cuba

Giáo hoàng Francis kêu gọi Mỹ và Cuba tiếp tục nỗ lực hòa giải trong chuyến thăm đầu tiên đến Havana.

Chủ tịch Cuba Raul Castro (phải) đón tiếp Giáo hoàng người Argentina tại sân bay Jose Marti. Giáo hoàng đã làm nổi bật vai trò của mình trong quyết định lịch sử tái thiết lập quan hệ giữa Mỹ và Cuba. Ông kêu gọi Chủ tịch Cuba Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama không chùn bước trên con đường tiến tới quan hệ gần gũi hơn. Ảnh: AFP

"Những tháng vừa qua, chúng ta đã chứng kiến ​một sự kiện đem đến rất nhiều hy vọng, đó là quá trình bình thường hóa quan hệ giữa nhân dân hai nước sau nhiều năm căng thẳng", Giáo hoàng phát biểu. "Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo phải kiên trì trên con đường này và phát triển tất cả tiềm năng của nó, với tư cách là một tấm gương về sự hòa giải cho toàn bộ thế giới". Ảnh: AFP

Người dân Cuba chào đón Giáo hoàng ở sân bay. Ông Castro ca ngợi Giáo hoàng về những nỗ lực của ông trong việc làm trung gian hòa giải, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và bất bình đẳng thu nhập. Ảnh: Reuters

Nhắc lại chuyến thăm Cuba của Giáo hoàng Benedict XVI năm 2012 và Giáo hoàng John Paul II năm 1998, ông Francis nói rằng "hôm nay chúng ta làm mới mối quan hệ hợp tác và hữu nghị, để Giáo hội có thể tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích nhân dân Cuba trong niềm hy vọng và mối quan tâm của họ". Ảnh: Reuters

Hàng nghìn người đổ ra đường phố Havana chào đón Giáo hoàng. Ảnh: Reuters

Giáo hoàng vẫy chào tín đồ khi ông đi qua tấm biển có hình ảnh của cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro (trái) và anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti bên ngoài sân bay ở Havana. Ông dự kiến sẽ có cuộc gặp với ông Fidel Castro trong chuyến thăm này. Ảnh: AP

"Tôi kính yêu Giáo hoàng", Patricia Bartlett, 85 tuổi, một người sống ở Maine, Mỹ lần đầu đến thăm Cuba nói. "Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ thay đổi thế giới, hoặc ít nhất là Cuba". Ảnh: Reuters

"Ông ấy mang lại hy vọng về một tương lai tốt hơn cho Cuba", người dân địa phương Maria Antonia Iglesias, 65 tuổi nói. "Tình yêu, hòa bình và đoàn kết hơn là những gì người dân Cuba cần, kể cả những người đang ở đây và những người ở Mỹ". Ảnh: AFP

Cô bé đeo lá cờ Cuba và Vatican trên tóc. Sau khi thăm Cuba, Giáo hoàng sẽ lần đầu tiên đến thăm Mỹ, nơi ông dự kiến có các bài phát biểu mang tính bước ngoặt trước Quốc hội Mỹ và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: AFP

Giáo hoàng Francis lần đầu tiên thăm Cuba
 
 

Video: Reuters

Phương Vũ