Giáo hoàng Francis, người đã phải cắt bỏ một phần phổi khi còn trẻ, được đưa vào bệnh viện Agostino Gemelli Polyclinic ở Rome hôm 14/2 do những biến chứng liên quan bệnh viêm phế quản. Các xét nghiệm sơ bộ cho thấy ông bị nhiễm trùng đường hô hấp và sốt nhẹ.
Đến ngày 18/2, Vatican cho biết kết quả chụp X-quang phần ngực cho thấy Giáo hoàng bị viêm cả hai lá phổi. Theo Vatican, Giáo hoàng đang trải qua quá trình điều trị "kết hợp" bằng liệu pháp kháng sinh.
"Tuy nhiên, Giáo hoàng vẫn giữ tinh thần tốt", Vatican cho hay, thêm rằng Giáo hoàng hôm 18/2 đã ăn sáng, kết hợp nghỉ ngơi với cầu nguyện và đọc sách cả ngày. Ông cũng cảm ơn những người đang cầu nguyện cho mình.
Daniel Culver, trưởng khoa phổi tại bệnh viện Cleveland Clinic, bang Ohio, Mỹ, cho biết việc một bệnh nhân 88 tuổi bị viêm phổi phải nhập viện là tình huống "nghiêm trọng", song "phần lớn họ vẫn có thể hồi phục".
Theo Culver, "rất khó để biết bệnh viêm phổi của Giáo hoàng nghiêm trọng đến mức nào" nếu không có thêm thông tin, như liệu ông có đang trong phòng chăm sóc đặc biệt hay cần hỗ trợ oxy hay không.
Giáo hoàng Francis tại quảng trường Thánh Peter ở Vatican ngày 9/2. Ảnh: AFP
Jesse Goodman, giáo sư y khoa tại Trung tâm Y tế Đại học Georgetown ở thủ đô Washington, Mỹ, cho rằng chắc chắn bệnh viêm phổi rất nghiêm trọng và "càng nghiêm trọng hơn khi nó ảnh hưởng đến cả hai lá phổi". Tuy nhiên, ông lưu ý việc Giáo hoàng có thể ăn sáng và đọc sách "là những thông tin tốt".
Politico ngày 17/2 dẫn hai nguồn tin am hiểu tình hình cho biết Giáo hoàng đã nói riêng với những người thân tín rằng ông "đang gấp rút hoàn tất những công việc còn dở dang" liên quan đến người kế nhiệm.
Theo nguồn tin, Giáo hoàng đã phải chịu đựng cơn đau dữ dội những ngày gần đây. Ban đầu, ông từ chối đến bệnh viện, cho đến khi "được thông báo có nguy cơ không qua khỏi nếu cứ ở trong phòng của mình tại Vatican".
Văn phòng báo chí Vatican từ chối bình luận về thông tin của Politico.
Tờ la Repubblica có trụ sở tại Rome ngày 18/2 đưa tin Vatican coi thông tin trên truyền thông cho rằng tình hình sức khỏe của Giáo hoàng rất nguy kịch là "tin giả không đáng để phản hồi".
Sức khỏe và khả năng vận động của Giáo hoàng đã suy giảm nhiều năm qua và đây là lần thứ tư ông phải nhập viện kể từ khi trở thành người đứng đầu Vatican vào năm 2013.
Năm 2021, Giáo hoàng phải nhập viện 10 ngày để cắt bỏ 33 cm ruột kết. Tháng 3/2023, ông nhập viện ba ngày và được điều trị viêm phế quản cấp tính. Giáo hoàng sau đó cho biết ông bị viêm phổi. Đến tháng 6/2023, ông tiếp tục nhập viện để loại bỏ mô sẹo và chữa thoát vị.
Trước lần nhập viện mới nhất, ông trông có vẻ yếu, bị phù mặt, thường gặp khó khăn khi nói và phải chuyển cho người khác những lúc cần đọc to. Giáo hoàng cũng bị ngã và bị thương hai lần những tháng gần đây. Lần đầu tiên vào tháng 12/2024, khi ông xuất hiện với vết bầm tím ở cằm tại lễ bổ nhiệm 21 hồng y mới, và một lần nữa vào tháng 1, khi ông bị thương ở cánh tay phải.
Huyền Lê (Theo Washington Post, Politico)