Sự kiện quy mô nhỏ năm nay được tổ chức tại khu phía sau Vương cung Thánh đường St. Peter ở Vatican, thay vì khu chính của nhà thờ như thường lệ. Thánh lễ cũng bắt đầu sớm hơn mọi khi khoảng hai giờ, để những người tham dự có thể về nhà trước 22h, thời điểm lệnh giới nghiêm của Italy bắt đầu có hiệu lực.

Giáo hoàng Francis trong Thánh lễ Giáng sinh tại nhà thờ St. Peter ở Vatican hôm 24/12. Ảnh: AP.
Trong bài giảng của mình, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi các tín đồ giúp đỡ những người khốn khó trong đại dịch, thay vì than thở về những mất mát của bản thân. "Con của Thiên chúa sinh ra bị ruồng bỏ, để dạy chúng ta rằng mọi kẻ bơ vơ đều là con của Thiên chúa", Giáo hoàng 84 tuổi phát biểu trong Thánh lễ Giáng sinh thứ 8 do ông cử hành.
Giáo hoàng hôm nay dự kiến gửi thông điệp phước lành Giáng sinh Urbi et Orbi từ bên trong thành Vatican, thay vì từ ban công trung tâm Quảng trường St. Peter, trong bối cảnh Italy và Vatican vẫn bị đặt dưới lệnh phong tỏa.
Đây là lễ ban phép lành của Giáo hoàng cho thành phố Roma và toàn thế giới vào ba dịp đặc biệt là Lễ Tạ ơn, Giáng sinh và sau khi được bầu làm lãnh đạo Giáo hội Công giáo toàn thế giới.
Italy là một trong những vùng dịch lớn nhất thế giới, với hơn 2 triệu ca nhiễm và gần 71.000 người chết. Người dân hiện chỉ được phép di chuyển vì lý do công việc, y tế hoặc trường hợp khẩn cấp.
Giáo hoàng Francis trong Thánh lễ Giáng sinh tại nhà thờ St. Peter ở Vatican hôm 24/12. Video: Reuters.
Ánh Ngọc (Theo Fox News)