Vatican ngày 23/2 ra tuyên bố cho biết Giáo hoàng Francis, 88 tuổi, đã trải qua ngày thứ hai liên tiếp trong tình trạng nguy kịch. Ông có biểu hiện "suy thận nhẹ", vẫn trong tầm kiểm soát.
"Tình trạng của Giáo hoàng vẫn nguy kịch. Tuy nhiên, kể từ đêm qua, ngài không còn bị khó thở nghiêm trọng", Vatican thông báo. "Tình hình lâm sàng đang phức tạp và cần thời gian chờ đợi để các liệu pháp dược lý có hiệu quả. Điều đó khiến các y bác sĩ phải thận trọng khi đưa ra tiên lượng".
Ông Abele Donati, trưởng khoa gây mê và hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đại học Marche, đánh giá rằng suy thận "có thể báo hiệu dấu hiệu nhiễm trùng máu giai đoạn đầu".
"Đó là phản ứng của cơ thể đối với tình trạng nhiễm trùng, trong trường hợp này là ở phần phổi", ông Donati nhận xét. Bác sĩ này không phụ trách điều trị cho Giáo hoàng mà chỉ đưa ra nhận định dựa trên thông tin Vatican thông báo chính thức.
Giáo hoàng Francis tại Vatican ngày 12/2. Ảnh: AFP
Giáo hoàng Francis được đưa tới bệnh viện Gemelli ở Rome ngày 14/2. Vatican ban đầu thông báo sức khỏe của ông ổn định, song lần đầu thông báo Giáo hoàng nguy kịch hôm 22/2.
Giáo sư Sergio Alfieri, người đứng đầu nhóm y tế điều trị cho Giáo hoàng tại bệnh viện Gemelli, từng nêu ra kịch bản nguy hiểm là "vi khuẩn xâm nhập vào máu", dẫn đến nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng.
Thông tin Giáo hoàng nhập viện gây ra mối lo lắng rộng khắp, khiến nhiều tín đồ Công giáo khắp thế giới cầu nguyện cho ông sớm bình phục. Điều này cũng làm dấy lên suy đoán liệu Giáo hoàng có từ chức hay không.
Giáo hoàng Francis trước đó để ngỏ khả năng ra quyết định giống người tiền nhiệm Benedict XVI, người từ chức vào năm 2013 vì lý do sức khỏe. Ông Benedict XVI là giáo hoàng đầu tiên từ chức trong 6 thế kỷ qua.
Giáo hoàng Francis gặp nhiều vấn đề sức khỏe trong hai năm qua và đặc biệt dễ bị nhiễm trùng phổi, do ông từng mắc chứng viêm màng phổi khi còn trẻ và đã phải cắt bỏ một phần phổi.
Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)