Cộng hòa Iceland, còn được gọi là Băng Đảo, là đảo quốc thuộc châu Âu, có diện tích 103.000 km2 và dân số chỉ khoảng 337.000 (theo Worldometers).
Nằm giữa Đại Tây Dương, giáp với vòng Bắc Cực nên Iceland có khí hậu rất lạnh giá với nhiều sông băng, núi băng. Theo National Geographic, khoảng 11% diện tích Iceland được bao phủ bởi lớp băng vĩnh viễn. Dòng sông băng Vatnajökull ở đất nước này lớn nhất châu Âu và lớn thứ ba thế giới (sau sông băng tại Nam cực và Greenland) với bề mặt rộng khoảng 8.100 km2.
Bên cạnh sông băng, núi băng, Iceland cũng có nhiều núi lửa, suối nước nóng và nguồn địa nhiệt khổng lồ do nằm trên vành đai núi lửa Đại Tây Dương. Theo Reference, chính vì có sông băng và núi lửa cùng nhau nên Iceland được gọi là vùng đất lửa và băng.
Một núi lửa ở Iceland. Ảnh: Guide to Iceland
Câu 2: "Xứ sở nghìn hồ" là biệt danh của nước nào?