Theo tài liệu cuộc thi Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam, cả nước hiện với 125 huyện ven biển với 12 huyện đảo: Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Côn Đảo, Cồn Cỏ, Hoàng Sa, Kiên Hải, Lý Sơn, Phú Quý, Phú Quốc, Trường Sa, Vân Đồn.
Theo trang tin Cảnh sát biển Việt Nam, căn cứ vị trí chiến lược và các điều kiện địa lý, kinh tế, dân cư, các đảo, quần đảo được chia thành nhiều nhóm.
Hệ thống đảo tiền tiêu có vị trí quan trọng bởi có thể lập căn cứ kiểm soát vùng biển, vùng trời, kiểm tra hoạt động của tàu, thuyền, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Một số đảo, quần đảo của nhóm này như Hoàng Sa, Trường Sa, Chàng Tây, Thổ Chu, Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ...
Các đảo lớn có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội như: Cát Bà, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc.
Các đảo ven bờ gần đất liền, có điều kiện phát triển nghề cá, du lịch và cũng là căn cứ để bảo vệ trật tự an ninh trên vùng biển và bờ biển, như nhiều đảo thuộc các huyện đảo Bạch Long, Phú Quý, Côn Đảo.

Bãi biển phía Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Wikipedia
Nằm trong vịnh Thái Lan, Phú Quốc (Kiên Giang) là hòn đảo lớn nhất Việt Nam với diện tích 574 km2, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể hơn 20 đảo tại đây. Đảo dài 50 km, nơi rộng nhất là 25 km, điểm cao nhất là 603 m, địa hình thoai thoải chạy từ nam đến bắc với 99 ngọn núi đồi. Các vùng biển quanh đảo có độ sâu chưa đến 10 m.
Câu 5: Tỉnh ven biển nào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Việt Nam?