Theo Cổng thông tin Quảng Ninh, Vân Đồn là huyện đảo miền núi nằm ở vị trí tiền tiêu phía đông bắc của cả nước với hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện hơn 551 km2, chiếm 9,3% diện tích toàn tỉnh.
Phần vùng biển của Vân Đồn rộng 1.620 km2, hợp thành bởi hai quần đảo Cái Bầu (Kế Bào) và Vân Hải. Trong đó, đảo Cái Bầu là rộng nhất, gồm thị trấn Cái Rồng và sáu xã. Vân Đồn có ít sông ngòi, núi có nhiều nhưng không cao, mà chủ yếu là núi đá vôi.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn. Ảnh: Minh Cương.
Trong khi đó, Cô Tô là huyện nằm ở phía đông Quảng Ninh, vốn là một quần đảo với gần 50 đảo, trong đó có ba đảo lớn: Cô Tô, Thanh Lân và Trần. Cô Tô có diện tích đất nổi rộng 47 km2, gồm ba đơn vị hành chính cấp xã.
Ngoài Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng cũng có hai huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cát Hải, tỉnh Kiên Giang có huyện đảo Kiên Hải và Phú Quốc.
Các tỉnh thành khác có một huyện đảo gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu (huyện đảo Côn Đảo), Quảng Trị (Cồn Cỏ), Đà Nẵng (Hoàng Sa), Quảng Ngãi (Lý Sơn), Bình Thuận (Phú Quý), Khánh Hòa (Trường Sa).
Câu 3: Huyện đảo nào có mật độ dân số cao nhất?