Brazil có tên gọi chính thức là Cộng hòa Liên bang Brazil, nằm ở Nam Mỹ. Thủ đô là Brasilia, di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1987. Nhiều người nghĩ Rio de Janeiro là thủ đô của quốc gia này, tuy nhiên điều này chỉ đúng trong quá khứ (trước năm 1960).
Nhắc đến Brazil, du khách đều nhớ đến vũ điệu Samba. Theo World Atlas, đây là điệu nhảy phổ biến nhất, là biểu tượng của bản sắc văn hóa Brazil.
Một vũ công biểu diễn vũ điệu Samba trong lễ hội Carnival ở Brazil. Ảnh: Reuters |
Điệu Samba bắt nguồn từ những người nô lệ châu Phi được thực dân châu Âu đưa tới Mỹ Latin. Nó là sự kết hợp giữa điệu nhảy truyền thống của Angola, Congo, Brazil và những động tác quay lắc của điệu Lundu vào thế kỷ 16.
Sau đó, điệu nhảy này được bổ sung một số bước của những vũ điệu sử dụng trong lễ hội truyền thống ở bãi biển Copacabana (Rio de Janeiro). Đến năm 1885, nó được mô tả như điệu nhảy Brazil duyên dáng dưới tên gọi Zemba Queca và Mesemba.
Samba có rất nhiều bước nhảy, phổ thông nhất phải kể đến Samba Walks, Samba Rolls. Khi tham gia vào điệu nhảy, các vũ công thường mặc trang phục màu sắc rực rỡ, đôi khi là những hình thù vui nhộn.
Tại Brazil, du khách có thể chứng kiến điệu Samba ở bất kỳ đâu, từ những khu nhà ổ chuột tới đường phố lớn. Tuy nhiên, nếu muốn hòa mình vào một lễ hội sôi động, hãy tham gia những lễ hội lớn được tổ chưc vào khoảng tháng 2 hàng năm trên khắp Brazil, trong đó sôi động nhất vẫn là lễ hội Carnival được tổ chức ở Rio de Janeiro, nơi có rất nhiều vũ công Samba tài giỏi tụ hội với những màn trình diễn quy mô và hoàng tráng. Carnival ở Rio de Jaineiro từng được kỷ lục Guinness công nhận là lễ hội carnival lớn nhất thế giới.
Theo nghi thức truyền thống, lễ hội Carnival được bắt đầu bằng việc trao chiếc chìa khóa vào thành phố cho hoàng đế Momo, một nhân vật tưởng tượng, để ngài dẫn các vũ công vào vũ trường Samba, gửi lời chào tới khán giả. Khi đó, kèn và trống vang lên khắp mọi nơi đi cùng với cuộc diễu hành của các vũ công. Nhiều du khách tham gia lễ hội này tỏ ra thích thú khi được hòa mình vào không gian đầy ắp màu sắc và rộn ràng âm thanh.
Câu 2: Brazil có diện tích lớn thứ mấy ở Nam Mỹ?