Theo sử cũ, Nguyễn Hữu Cảnh đã lấy đất Nông Nại đặt làm phủ Gia Định, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên; lập xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn.
Mỗi dinh đặt chức Lưu thủ (trông coi về quân sự), Ký lục (trông coi về hành chính, thuế khóa) và Cai bộ (trông coi về tư pháp) để cai trị.
Như vậy, đất đai Sài Gòn - Gia Định lúc đó được chia làm hai huyện: huyện Tân Bình của xứ Sài Gòn và huyện Phước Long của xứ Đồng Nai.
Về sau, đất đai được khai phá, mở rộng thêm và những đơn vị hành chính xã, thôn, tỉnh, huyện có nhiều hơn. Song, người dân ở đây vẫn nhớ về tổ tiên thời khai phá hai huyện đầu tiên nên gọi mình là cư dân Hai huyện.
Câu 5: Nguyễn Hữu Cảnh mất ở đâu?