Đền Hùng - di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng của quốc gia, được xây dựng trên núi Nghĩa Lĩnh (còn có tên gọi khác là núi Cả hay núi Hùng) có độ cao 175 m so với mặt nước biển, thuộc đất Phong Châu, vốn là đất kế đô của Nhà nước Văn Lang 4000 năm trước, nay thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Trước kia, khu vực núi Nghĩa Lĩnh là cánh rừng già nhiệt đới. Ngày nay, ngọn núi vẫn giữ dáng vẻ của rừng tự nhiên với nhiều thế hệ cây tầng, gồm 150 loài thảo mộc thuộc 35 họ, trong đó có nhiều cây đại thụ lớn như trò, thiên tuế, đa, thông...
![]() |
Cổng vào khu di tích lịch sử đền Hùng. Ảnh: Giang Huy |
Khu di tích lịch sử đền Hùng gồm nhiều công trình, có thể kể đến như cổng đền, đền Hạ, nhà bia, chùa Thiên Quang, đền Trung, đền Thượng, lăng Hùng Vương, cột đá thề, đền Giếng, đền Tổ Mẫu Âu Cơ, đền Lạc Long Quân, Bảo tàng Hùng Vương.
Hàng năm, cứ đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ hội đền Hùng 10/3 Âm lịch, người dân cả nước đổ về núi Nghĩa Lĩnh (Phú Thọ) để dâng hương nhằm tưởng nhớ các vua Hùng, những người có công dựng nước.
Ngày 6/12/2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Câu 3: Ngoài tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Phú Thọ còn có di sản văn hóa phi vật thể nào được UNESCO công nhận?