Cao Lãnh, Sa Đéc là hai thành phố của tỉnh Đồng Tháp, tỉnh nằm ở cửa ngõ của sông Tiền, có đường biên giới giáp với Campuchia với chiều dài hơn 50 km.
Đồng Tháp nổi tiếng với những ruộng sen nên ngó và hạt sen trở thành đặc sản của vùng. Ngoài ra, Đồng Tháp rất thích hợp cho loại hình du lịch sinh thái. Riêng Sa Đéc nổi tiếng vì những làng hoa lớn với gần 2.000 hộ làm nghề, hơn 1.000 chủng loại hoa.

Một làng hoa ở Sa Đéc. Ảnh: Hoàng Phú Cường
Trong khi đó, Rạch Giá là thành phố thuộc Kiên Giang, có lợi thế về giao thông đường thủy, đường biển, đường bộ và hàng không. Rạch Giá có một kho tàng văn hóa độc đáo, từ sự dung hợp nền văn hóa lớn từ người Kinh, Hoa, Khmer. Biểu hiện của sự đa dạng và giao lưu văn hóa thể hiện ở các kiến trúc đình, chùa, các công trình thờ tự.
Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang, là một trong những đô thị sầm uất nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Ở Long Xuyên có ba di tích được xếp hạng cấp quốc gia: ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đình Mỹ Phước và Bắc Đế miếu (tức chùa Ông Bắc).
Chợ nổi Long Xuyên tập trung hàng trăm xuồng, ghe từ khắp nơi đến để mua bán hàng hóa.