Mạc Đĩnh Chi làm quan dưới ba đời vua: Anh Tông (1293-1313), Minh Tông (1314-1328), Hiến Tông (1329-1340), làm đến chức Tả bộc xạ - một chức quan to của triều đình.
Trong cuộc đời làm quan, Mạc Đĩnh Chi đã hai lần được cử đi sứ Trung Quốc. Với tài hùng biện, ông thường dùng văn chương đấu trí với vua quan phương Bắc và áp đảo họ. Những lần đấu trí của ông được ghi lại nhiều trong sách sử Trung Hoa.
Sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi: “Thời Hiến Tông, Mạc Đĩnh Chi làm Nhập nội hành khiển Hữu ty lang trung rồi thăng Tả ty lang trung”.
Câu 3: Năm 1308, Mạc Đĩnh Chi được cử đi xứ nhà Nguyên. Ông bị khinh vì không đối được một câu của quan nhà Nguyên. Điều này đúng hay sai?