Bolivia có nghĩa "Vùng đất của Bolívar" - nhằm tôn vinh Simón Bolívar, nhà lãnh đạo quân sự người Venezuela, một trong những tướng lĩnh vĩ đại nhất của phong trào đấu tranh giành độc lập ở Nam Mỹ đầu thế kỷ 19.
Trang Hexapolis chỉ ra sau khi đánh bại lực lượng Tây Ban Nha ở Nam Mỹ, Bolívar thiết lập liên minh đầu tiên của các quốc gia độc lập ở Mỹ Latinh, được biết đến với tên gọi Đại Colombia (Gran Colombia), ban đầu bao gồm Colombia, Venezuela, Panama, phía tây Guyana và tây bắc Brazil. Ông cũng tham gia vào cuộc chinh phục các quốc gia Nam Mỹ khác bao gồm Ecuador, Peru và Bolivia (từng được gọi là Thượng Peru, nhưng sau đó đặt theo tên ông). Vị tướng tài ba này còn được mệnh danh là "Người giải phóng".
Nhà cách mạng Simón Bolívar. Ảnh: Biography Online |
Câu 5: Ý nghĩa của tên nước Brazil là gì?