Io, Europa, Ganymede và Callisto là bốn vệ tinh lớn của sao Mộc do Galileo khám phá cùng năm 1610. Chúng được gọi là nhóm vệ tinh Galileo để tôn vinh ông.

Nhóm vệ tinh Galileo. Ảnh: NASA
Europa, vệ tinh bé nhất trong nhóm, lớn hơn cả Sao Diêm Vương (vốn từng được coi là một hành tinh của hệ Mặt Trời). Ganymede là vệ tinh lớn nhất của Sao Mộc và cũng là vệ tinh lớn nhất hệ Mặt Trời. Đường kính của Ganymede còn lớn hơn Sao Thủy nhưng do mật độ thấp nên chỉ nhẹ bằng một nửa.
Ganymede mất hơn bảy ngày để quay một vòng quanh Sao Mộc, là vệ tinh duy nhất trong hệ Mặt Trời được phát hiện sự tồn tại của từ quyển - vùng không gian bao quanh một hành tinh được điều khiển bởi từ trường của hành tinh đó.
Câu 5: Thuyết gì được Galileo ủng hộ và gây ra cuộc tranh cãi lớn trong cuộc đời ông?