ABBA là nhóm nhạc Pop huyền thoại thế giới đến từ Thụy Điển. Nhóm được thành lập năm 1972 với các thành viên gồm hai cặp vợ chồng yêu âm nhạc: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad. Nhóm là một trong những ban nhạc nổi tiếng và có doanh số cao nhất mọi thời đại với hơn 500 triệu đĩa đơn được bán ra.
Năm 1974, ABBA nổi tiếng sau khi chiến thắng cuộc thi Eurovision Song Contest với ca khác Waterloo. Những năm sau đó, họ ra mắt hàng loạt ca khúc kinh điển như Dancing Queen, Mamma Mia và được cả thế giới biết đến.

Nhóm nhạc ABBA. Ảnh: Rock & Roll Hall of Fame
Năm 1979, trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, hai thành viên là Agnetha Fältskog và Björn Ulvaeus tuyên bố ly hôn. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới những hoạt động biểu diễn của ABBA. Tiếp đó, năm 1981 đôi Benny Anderson và Anni-Frid Lyngstad cũng chia tay. Kết quả là vào năm 1982, ban nhạc ABBA quyết định tan rã. Đầu năm 2018, nhóm khiến người hâm mộ toàn cầu bất ngờ và vui mừng khi tiết lộ đang chuẩn bị trở lại sau 35 năm.
Bài hát Happy New Year nổi tiếng được nhóm cho ra đời vào năm 1980 với ca từ chứa nhiều tâm sự. Đây là bài hát “sống mãi với thời gian” và trở thành ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp ABBA.
Câu 5: Thụy Điển đã 11 lần tham dự World Cup. Thành tích tốt nhất trong lịch sử của đội bóng ở giải đấu này là gì?