Vú sữa là trái cây đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long với nhiều giống như Lò Rèn, nâu tím, vú sữa vàng.
Theo báo Ấp Bắc (tỉnh Tiền Giang), diện tích trồng vú sữa ở đồng bằng sông Cửu Long khoảng 5.000 hecta, trong đó nhiều nhất là Tiền Giang với khoảng 3.100 hecta, Cần Thơ 1.200 hecta, năng suất đạt khoảng 18-22 tấn mỗi hecta.
Theo truyền thuyết, sự ra đời của cây vú sữa bắt nguồn từ câu chuyện về hai mẹ con. Người mẹ vì nuông chiều mà con hư hỏng không nghe lời mẹ, bỏ nhà ra đi theo bạn bè xấu. Đến khi đói khát quay về tìm mẹ thì không thấy đâu, chỉ thấy một cây lạ mọc ở trong vườn cho quả thơm ngọt như dòng sữa mẹ.
Cây đó chính là hiện thân của người mẹ mỏi mòn đợi con về. Về sau, loại trái cây thơm ngon này được người dân yêu thích đặt tên là vú sữa và đem giống đi gieo trồng ở khắp nơi.
2018 là năm thứ hai tỉnh Tiền Giang xuất khẩu vú sữa sang Mỹ, sau khi loại trái cây này được Cơ quan Kiểm dịch động thực vật (thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ) cho phép nhập khẩu.
Câu 5: Tỉnh nào có diện tích trồng bưởi Năm Roi lớn nhất?