Trang Trip Savyy cho biết, cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác, người Campuchia xem đầu là phần cơ thể cao quý và thiêng liêng nhất. Ngược lại, bàn chân là phần dơ bẩn và ít thiêng liêng nhất.
Do đó, bạn không nên chạm vào đầu bất kỳ ai, kể cả xoa đầu trẻ em; không nên giơ cao chân quá đầu người khác. Khi ngồi xuống sàn, bạn nên giấu bàn chân để không chỉ vào ai đó. Trừ khi được cho phép, bạn luôn phải nhớ tháo giày trước khi bước vào một căn nhà.
Người Campuchia thường bắt tay hoặc ăn uống bằng tay phải, vì tay trái được quan niệm dành riêng cho “nhiệm vụ khác” trong nhà vệ sinh.
Khi trò chuyện với người Campuchia, bạn nên né các chủ đề nhạy cảm như chiến tranh, bạo lực hoặc Khmer Đỏ.
>>Quay lại